Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sống lại

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
TP - Chiều 18-8, UBND TPHCM đã tổ chức khánh thành công trình xây dựng, cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn 1) và đường Hoàng Sa, Trường Sa.

> Công trình chậm tiến độ bậc nhất TPHCM về đích

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự (ảnh) và cắt băng khánh thành. Công trình có tổng mức đầu tư gần 8.600 tỷ đồng, trong đó vốn ODA của Ngân hàng Thế giới là 293,94 triệu USD (tương đương 5.252 tỷ đồng), giải tỏa di dời hơn 7.000 hộ dân (gần 50.000 nhân khẩu) với tổng kinh phí bồi thường trên 1.600 tỷ đồng.

Kết thúc giai đoạn 1, công trình đã thi công hơn 9 km tuyến cống bao đường kính 2,5-3m, 36 giếng chính và 59 thiết bị thu nước dọc kênh, 1 trạm bơm công suất 64.000 m3/giờ.

Ngoài ra, công trình lắp đặt gần 16 km bờ kè, nạo vét trên 1 triệu mét khối đất, gia cố 16 cây cầu.

Cùng dự án trên, UBND TPHCM còn thực hiện dự án Cải tạo đường Hoàng Sa và Trường Sa dọc hai bờ kênh với tổng chiều dài 15,7 km, rộng hơn 9 m tổng kinh phí gần 400 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân, công trình góp phần cải thiện tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe, từng bước nâng cao điều kiện, môi trường sống cho hơn 1,2 triệu dân thuộc địa bàn 7 quận, gồm: 1, 3, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Gò Vấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.