30 ngàn người nước ngoài làm việc không phép

30 ngàn người nước ngoài làm việc không phép
TP - Trả lời chất vất UBTVQH ngày 21-8, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết hiện nay có đến 40% người nước ngoài làm việc không phép tại Việt Nam. Việc kiểm soát hay trục xuất họ về nước gặp nhiều khó khăn do tốn kém, phức tạp.

> Nhiều lao động nước ngoài làm việc không phép

Theo ông Tô Lâm, hiện có hơn 77.000 lao động nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam, đến từ 60 quốc gia. Trong đó chiếm hơn 50% là lao động đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia.

Phần lớn các lao động vào Việt Nam theo các dự án nước ngoài trúng thầu. Ngoài ra, một số người nước ngoài khác vào Việt Nam bằng con đường du lịch, tự tìm việc làm để sinh sống. Phần lớn đều vi phạm về Luật visa, thời hạn cư trú.

Nguyên nhân là do những sơ hở trong các văn bản pháp luật tạo điều kiện cho lao động nước ngoài lách luật. Chẳng hạn, với người lao động dưới 3 tháng, người sử dụng lao động phải đăng ký với Sở LĐTB&XH trước 7 ngày nhưng nhiều lao động phổ thông lách bằng cách chỉ làm 1 - 2 tháng rồi về, không đăng ký.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG