Phát hiện hai con voi rừng bị chết

Con voi đực bị lấy mất một phần xương mặt
Con voi đực bị lấy mất một phần xương mặt
TPO-Ngày 26-8, Vườn Quốc gia Yok Đôn có văn bản gửi Công an tỉnh Đăk Lăk và Công an hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp, đề nghị phối hợp điều tra vụ hai con voi rừng bị chết.

> 137 kg ngà voi tuồn lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất

Con voi đực bị lấy mất một phần xương mặt
Con voi đực bị lấy mất một phần xương mặt.
 

Trước đó, trưa 25-8, Trạm kiểm lâm số 11 (Vườn Quốc gia Yok Đôn) phát hiện tại tiểu khu 257 xác hai con voi trưởng thành bị chết, nằm cách nhau khoảng 5m, đang trong thời kỳ phân hủy.

Trong đó, một con voi đực đã bị lấy mất xương mặt và một đoạn vòi. Bước đầu nhận định, hai con voi bị bắn chết để lấy ngà và các bộ phận có giá trị.

Ông Trần Văn Thành, Quyền Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết, phải chờ phân tích khoa học hình sự của phía công an mới biết chính xác nguyên nhân, nhưng không loại trừ hai con voi bị săn trộm. Sau khi phát hiện, chúng tôi đã báo cáo lên Bộ NN&PTNT và Công an tỉnh Đăk Lăk hỗ trợ để làm rỗ nguyên nhân.

Sáng nay, Công an tỉnh Đăk Lăk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải phẫu xác voi để tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết của hai con voi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG