Bổ sung yếu tố kiểm soát vào nguyên tắc tổ chức quyền lực

Bổ sung yếu tố kiểm soát vào nguyên tắc tổ chức quyền lực
TP - Hôm qua (27-8), phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo.

> Quyền lực phải thuộc về nhân dân

Dự thảo đã ghi nhận rõ một số nguyên tắc cơ bản, nền tảng về chủ quyền nhân dân gắn với tính thượng tôn Hiến pháp, về tổ chức quyền lực nhà nước, về tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tiến gần đến các giá trị chung của nhân loại về Hiến pháp trong nhà nước pháp quyền, vừa thể hiện tính kế thừa những giá trị đặc thù của Hiến pháp thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta.

Dự thảo cũng khắc phục bất cập lớn của Hiến pháp hiện hành đó là bổ sung yếu tố kiểm soát vào nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước; định danh rõ ràng cơ quan thực hiện các quyền như: Quyền lập pháp (Quốc hội), quyền hành pháp (Chính phủ), quyền tư pháp (Tòa án); thiết kế một chương về thiết chế độc lập nhằm cụ thể hóa cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền lực Nhà nước (Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán Nhà nước).

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ban Biên tập cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị nhất là đối với những vấn đề liên quan đến thiết chế nhà nước, quyền công dân, sở hữu tài sản của nhà nước và công dân để đưa vào bản góp ý của Chính phủ kiến nghị đối với Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

Ng. Tuấn
theo chinhphu.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).