Lũ ống làm ba người thương vong

Lũ ống làm ba người thương vong
TPO - Chiều 6-9, trên địa bàn xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) xảy ra hai vụ tai nạn khiến hai người chết do mưa kéo dài ngày kèm theo nước lũ về nhanh.

> Hàng nghìn nhà ngập, hơn 700 người di dời khẩn cấp

Hiện trường nước tràn cuốn xe taxi tại thôn Xuân Thành. Ảnh: Hoàng Lam
Hiện trường nước tràn cuốn xe taxi tại thôn Xuân Thành. Ảnh: Hoàng Lam.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng cho biết, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra lúc gần 14h ngày 6-9. Xe taxi bảy chỗ của hãng Mai Linh đang chở ba khách (một nữ hai nam) đi hướng từ xã Lương Sơn về thị trấn Thường Xuân. Đến đoạn tràn của hồ Xuân Thành thuộc thôn Xuân Thành, gặp nước chảy mạnh (cao so với tràn khoảng 50 cm), chiếc xe bị đẩy khỏi đường, trôi theo dòng suối.

Chiếc xe gặp nạn chỉ dừng lại khi bị mắc kẹt vào máng nước, cách vị trí tràn khoảng 300 m. Hai hành khách nam và lái xe thoát chết, trong đó, hành khách Hà Đình Quân (thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng) bị thương nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch. Còn nữ hành khách trên xe là Nguyễn Thị Liên (SN 1993), ở thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng bị chết ngay trong xe, do không thể mở cửa thoát ra ngoài.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra lúc 14h30 phút cùng ngày tại điểm tràn hồ Na Luốc, thôn Phú Vinh, xã Ngọc Phụng.

Nạn nhân là Phạm Văn Quân (SN 1982), ở thôn Phú Vinh, trượt chân ngã và bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt cá ở đây. Vị trí tìm thấy thi thể anh Quân cách tràn khoảng 300 mét.

Ngay trong chiều tối 6-9, chính quyền và cơ quan chức năng huyện Thường Xuân, xã Ngọc Phụng đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình nạn nhân.

Ngập lụt

Thông tin từ UBND huyện Thường Xuân cho biết, do mưa lớn kéo dài trong hai ngày gần đây, với lượng mưa lên tới 190 mm, đang gây tình trạng ngập úng tại địa phương.

Nước lũ đã làm ngập nhiều nhà dân ở Ngọc Phụng. Ảnh: Hoàng Lam
Nước lũ đã làm ngập nhiều nhà dân ở Ngọc Phụng. Ảnh: Hoàng Lam.

Bắt đầu từ 14 giờ ngày 6-9, tại các điểm qua khe suối và đập tràn trên tuyến đường liên huyện nối thị trấn Thường Xuân lên xã Lương Sơn (đoạn qua xã Ngọc Phụng), xuất hiện nhiều đoạn ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Hiện toàn bộ xã Lương Sơn, một phần xã Ngọc Phụng với hàng nghìn hộ dân đã bị lũ cô lập hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc ở Lương Sơn bị hư hỏng, không thể hoạt động được, hàng trăm héc ta lúa, hoa màu, mía bị ngập lụt mất trắng hoàn toàn…

Theo ông Lê Văn Cường - phó chủ tịch UBND huyện miền núi Lang Chánh cho biết: Từ 14h đến 17h ngày 6-9, hơn 500 hộ dân ở thị trấn Lang Chánh và các xã lân cận, đã phải di dời do nước lũ về nhanh, gập ngập lụt toàn vùng. Tình trạng ngập lụt và tiếp tục có mưa lớn cũng đang diễn ra ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG