Thông xe cầu Bến Thủy 2, nâng cấp quốc lộ 1A

Thông xe cầu Bến Thủy 2, nâng cấp quốc lộ 1A
TPO - Sáng 7-9, Bộ GTVT phối hợp tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức lễ thông xe cầu Bến Thuỷ 2, khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Đinh La Thăng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT và lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh cùng đông đảo nhân dân tới thị trấn Xuân An dự lễ.

Cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cách cầu Bến Thủy hiện tại gần 1km về phía thượng lưu, do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Cầu rộng 25 m, gồm bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ.

Việc thông xe, đưa cầu Bến Thủy 2 vào hoạt động sẽ giảm áp lực lên cầu Bến Thủy hiện tại, đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cắt băng khánh thành, chính thức thông xe cầu Bến Thủy II. Ảnh: Dân Trí
Cắt băng khánh thành, chính thức thông xe cầu Bến Thủy II. Ảnh: Dân Trí.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thuỷ đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trên quốc lộ 1A, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải.

Dự án do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO 4) đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2014.

Điểm đầu giao đường đầu cầu Bến Thuỷ II với quốc lộ 8B thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Km16+500 QL8B), điểm cuối tại Km504+400 (Nút giao đầu tuyến tránh TP Hà Tĩnh với QL1A thuộc Xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), với chiều dài 35,1Km, sáu làn xe.

Ảnh: Dân Trí
Ảnh: Dân Trí.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương tinh thần làm việc của anh chị em công nhân ngành giao thông vận tải.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Cầu Bến Thủy 2 vượt sông Lam sẽ kết nối tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, tuyến quốc lộ 1A được nâng cấp sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội không chỉ ở hai tỉnh bắc miền Trung mà còn kết nối thông thương cho cả nước”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG