Suýt chìm tàu, hơn 70 hành khách hoảng loạn

Tàu Hiệp Lực về bến, khách đã lên bờ hết nhưng vẫn nghiêng rất rõ
Tàu Hiệp Lực về bến, khách đã lên bờ hết nhưng vẫn nghiêng rất rõ
TP - Khoảng 70 hành khách trên tàu đò Hiệp Lực, biển kiểm soát KH-0021 VT chạy từ cảng cá Đá Bạc (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) về đảo Bình Ba - xã Cam Bình, TP Cam Ranh, bị một phen hoảng loạn khi tàu này bị nghiêng, vào nước phần xa quạ (phần khoang mũi tài), lúc hơn 11 giờ trưa 8-9.

> 'Tàu lạ' đâm chìm tàu cá, bảy ngư dân mất tích

Tàu Hiệp Lực về bến, khách đã lên bờ hết nhưng vẫn nghiêng rất rõ
Tàu Hiệp Lực về bến, khách đã lên bờ hết nhưng vẫn nghiêng rất rõ .

Theo ông Trần Văn Hóa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Bình, tàu KH-0021-VT do ông Đỗ Văn Hiệp (trú thôn Bình Ba Tây, xã Cam Bình) làm chủ, trọng tải 15 tấn, được phép chở 35 người, chuyên chạy tuyến Đá Bạc – Bình Ba.

Nhưng khi xảy ra sự cố, trên tàu có khoảng 70 hành khách, gồm người dân Bình Ba, học sinh đi học ở Cam Ranh về thăm nhà và du khách. Cùng số khách gấp đôi mức cho phép, tàu chở hàng chục tấn gạch, xi măng, cát, sắt thép, thức ăn cho tôm hùm, gần chục xe máy…

Tàu quá tải như vậy, nhưng trạm kiểm soát Đá Bạc, Đồn Biên phòng Cam Ranh vẫn cho xuất bến.

Khi còn cách đảo Bình Ba khoảng 1,5 km, tàu bị nghiêng về một bên, nước tràn vào xa quạ, hành khách không có áo phao hoảng loạn, la hét. Có một tàu chở khách du lịch chạy đến kè bên chống nghiêng, giúp tàu Hiệp Lực chạy vào Bãi Bàng.

Cùng lúc, 45 tàu, ghe các loại từ Bình Ba đồng loạt chạy ra sang khách từ tàu Hiệp Lực, đưa vào bờ. “Rất may hôm nay không có gió nồm, biển yên, nên thảm họa đã không xảy ra” - ông Trần Văn Hóa nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.