Cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
TP -Tuần này, Uỷ ban Thường vụ Quốc (UBTVQH) hội tiếp tục phiên họp thứ 11. Sáng nay, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

> ‘Siết’ quản lý đất đai

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật xuất bản (sửa đổi), dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); nghe Đoàn giám sát và Chính phủ báo cáo bổ sung kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai.

Ngoài ra, UBTVQH còn cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; thảo luận về báo cáo việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII và báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.