Đồ chơi Trung Quốc "đổ bộ" Đà thành

Đồ chơi Trung Quốc "đổ bộ" Đà thành
TP - Chiều 25-9, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Chi cục QLTT, Chi cục Đo lường chất lượng và Thanh tra Sở KHCN Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm chất độc hại trong các mặt hàng lồng đèn trung thu, đồ chơi trẻ em, đặc biệt là hàng Trung Quốc.

> Lồng đèn nhựa Trung Quốc có chất gây ung thư

Kiểm tra mặt hàng trung thu cho trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy
Kiểm tra mặt hàng trung thu cho trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy.

Theo khảo sát, tỷ lệ hàng Trung Quốc tại các cơ sở kinh doanh đồ chơi trung thu trên đường Hùng Vương, Lê Duẩn (Hải Châu), đến các địa bàn Liên Chiểu, Thanh Khê vẫn chiếm phần lớn. Mặt hàng đồ chơi trung thu năm nay tăng giá 10-15%.

* Trưa 25-9, căn nhà hai tầng trong hẻm số 3 đường Minh Phụng (phường 5, quận 6, TPHCM) do bà Trương Thị Ánh làm chủ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến hàng trăm hộ dân nhốn nháo.

Nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn là do các cháu bé trong nhà bất cẩn khi thắp đèn Trung thu, làm ngọn lửa cháy lan sang màn cửa, chăn đệm và đồ đạc trong nhà. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG