Rộn ràng đêm hội trăng rằm Trường Sa

Đêm hội trăng rằm hướng về trẻ em Trường Sa và biển đảo yêu thương
Đêm hội trăng rằm hướng về trẻ em Trường Sa và biển đảo yêu thương
TP - Tối 27-9, Đêm hội trăng rằm hướng về trẻ em Trường Sa và biển đảo yêu thương được Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam (cơ quan thường trực phía Nam), UBND tỉnh Khánh Hòa và Vùng 4 Hải quân tổ chức tại hội trường UBND huyện Trường Sa.

> Hoa hậu Ngọc Hân hóa thành chị Hằng Nga

Dự đêm hội có 300 em nhỏ ở huyện đảo Trường Sa, con của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, con của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và trẻ em hiện đang sinh sống tại 46 xã, phường vùng biển, đảo thuộc tỉnh.

Trong đó, có 41 em đang sinh sống tại huyện đảo Trường Sa (13 em đang đi học trong đất liền, 28 em đang ở Trường Sa).

Mỗi phần quà cho trẻ em gồm: lồng đèn, cặp sách, vở, 10 gói bánh, 2 bánh Trung thu, đồ hộp, xúc xích... và 100.000 đồng tiền mặt. Các trẻ em ở Trường Sa còn có thêm một áo sơ mi và 100 ngàn đồng, tổng trị giá phần quà là 750.000 đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG