Khoa học địa lý hướng đến bảo vệ môi trường biển đảo

Khoa học địa lý hướng đến bảo vệ môi trường biển đảo
TP - Ngày 30-9, tại Huế diễn ra hội nghị Khoa học địa lý với vai trò bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam, do Hội Địa lý Việt Nam, Hội Địa lý & Tài nguyên Môi trường tỉnh TT- Huế, Trường ĐH Sư phạm Huế phối hợp tổ chức.

> Cùng Ngọc Hân đổi rác lấy cây xanh

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển & Hải đảo Việt Nam, trong tình hình biển Đông hiện nay, khoa học địa lý kịp thời hướng mục đích vào đó là một việc làm đáng ghi nhận; cần hướng nhiều hơn đến việc tư vấn, thẩm định, phản biện xã hội ở các dự án lớn về biển đảo của đất nước; phối hợp với Tổng cục Biển & Hải đảo Việt Nam xây dựng quy hoạch không gian biển, chiến lược công nghệ biển, nhằm tạo cơ sở khoa học để quy hoạch, phát triển, bảo vệ kinh tế biển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.