Bom bi nổ tung máy gạch, ba người thương vong

Khu vực chính xảy ra vụ nổ chiều 8-10. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Khu vực chính xảy ra vụ nổ chiều 8-10. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Theo ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) và một số người khác, nguyên nhân vụ nổ máy làm gạch tại lò thuộc Công ty Cổ phần Quyết Chiến chiều 8-10, do nổ bom bi.

> Nổ xưởng gạch, 3 công nhân tử thương

Hiện trường sau một ngày xảy ra vụ nổ ở lò gạch của Công ty cổ phần Quyết Chiến. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hiện trường sau một ngày xảy ra vụ nổ ở lò gạch của Công ty Cổ phần Quyết Chiến. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Nổ bom bi

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 14h30 ngày 8-10, tại khu sản xuất gạch của Công ty Cổ phần Quyết Chiến (ở thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội), bất ngờ chiếc máy làm gạch phát nổ lớn.

Công nhân Trương Phú Hùng (SN 1985, ở Hoằng Hoá, Thanh Hoá) tử vong ngay tại chỗ. Các anh Nguyễn Văn Sáu và Nguyễn Văn Tư (đều sinh năm 1986, ở Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang.

Lực lượng Công binh rà soát bom mìn sáng 9-10. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Lực lượng Công binh rà soát bom mìn sáng 9-10. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 9 – 10 liên quan vụ nổ lò này, ông Nguyễn Đức Thanh, cho biết, Công ty Cổ phần Quyết Chiến do ông Trần Quyết Chiến làm Giám đốc. Lò gạch của Công ty này đang sản xuất ở thôn Đổng Viên (thuê đất của Công ty giống gia súc Hà Nội). Công ty Cổ phần Quyết Chiến có đầy đủ giấy tờ đăng ký sản xuất gạch và đảm bảo an toàn lao động .

Theo ông Thanh, công an điều tra, nhận định nguyên nhân do bom bi phát nổ. “Bom bi vùi trong đất được chở từ nơi khác về đây để nung gạch. Trong quá trình sản xuất, không may quả bom phát nổ khiến ba công nhân thương vong” – ông Thanh nói.

Đại tá Đặng Văn Vượng – Trưởng Công an huyện Gia Lâm cùng chung nhận định trên. Cũng theo ông Vượng, Công an huyện Gia Lâm và bộ đội Công Binh – Bộ Tư lệnh Thủ đô, đã phong tỏa hiện trường, rà soát lại toàn bộ khu vực sản xuất gạch, xem còn bom mìn không, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc khác.

Trưởng Công an huyện Gia Lâm cũng cho rằng, khu vực sản xuất gạch trên của Công ty Cổ phần Quyết Chiến là đất hợp đồng. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ các vấn đề liên quan đến an toàn lao động và giấy phép sản xuất của Công ty này.

Gia cảnh éo le của nạn nhân xấu số

Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động sản xuất lò gạch, nơi xảy ra sự cố để phục vụ công tác điều tra. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, hầu hết công nhân làm việc tại đây đến từ các tỉnh, trong đó, đa phần quê Thanh Hóa.

Anh Trương Ngọc Thìn (SN 1991, quê ở Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) – một công nhân làm việc tại đây, cho biết: “Khoảng 14h30 ngày 8-10, tôi chuẩn bị đi làm ca chiều, chợt giật mình vì tiếng nổ lớn phát ra từ lò gạch cách khoảng 100m. Khói bụi bốc lên nghi ngút. Chúng tôi chạy đến, thấy ba trong số tám công bị thương nặng. Trong đó, anh Trương Phú Hùng bị mảnh kim loại bắn rách phần da thịt ở tay và vùng ngực, mặt bị rách, chảy nhiều máu. Anh Hùng tử vong ngay sau đó”.

Anh Trương Ngọc Thìn - Công nhân lò gạch trao đổi với phóng viên Tiền Phong. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Anh Trương Ngọc Thìn - Công nhân lò gạch trao đổi với phóng viên Tiền Phong. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo anh Thìn, gia cảnh của anh Hùng vô cùng khó khăn. Bố bị thần kinh, mẹ hành nghề giúp việc tại Hà Nội. Nhà anh Hùng có ba chị em. Chị gái đã lấy chồng, em trai đang thất nghiệp. Anh Hùng có vợ và con gái hơn một tuổi. Do kinh tế khó khăn nên anh Hùng cùng anh em ở quê ra Hà Nội làm thuê.

“Anh Hùng mới xin vào làm việc chưa được 15 ngày, hưởng lươn khoán. Trung bình, mỗi tháng, người làm nhiều cũng chỉ tích góp được ba triệu đồng. Anh Hùng chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên thì tai họa ập đến. Ba giờ sáng 9-10, người nhà đưa thi thể của anh về quê mai táng” – anh Thìn buồn, nói.

Sau tai nạn, Công ty Cổ phần Quyết Chiến lo toàn bộ chi phí, đưa thi thể anh Trương Phú Hùng về quê mai táng; đồng thời, hỗ trợ tiền viện phí cho hai nạn nhân Nguyễn Văn Sáu và Nguyễn Văn Tư, đang điều trị tại Bệnh viện Đức Giang (Gia Lâm).

Theo ông Nguyễn Đức Thanh, khu vực sản xuất gạch của Công ty Cổ phần Quyết Chiến ở thôn Đổng Viên từ trước tới nay chưa từng xảy ra tai nạn, trừ vụ nổ tại lò gạch này. Ở đây cũng không có tàn tích của bom mìn thời chiến để lại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).