Cả ấp bất lực truy bắt hàng trăm cá sấu sổng chuồng

Cá sấu xổng chuồng
Cá sấu xổng chuồng
TPO - Lúc 12 giờ ngày 13-10, cá sấu sổng chuồng của Cty Quốc Việt vẫn nghênh ngang, đớp mồi trong ao đìa của dân xã Định Bình (TP Cà Mau, Cà Mau).

>Hoảng hồn vì hàng trăm cá sấu sổng chuồng

TPO - Lúc 12 giờ ngày 13-10, cá sấu sổng chuồng của Cty Quốc Việt vẫn nghênh ngang, đớp mồi trong ao đìa của dân xã Định Bình (TP Cà Mau, Cà Mau).

Trưa 13-10, Cty Quốc Việt kéo máy bơm nước để tát ao nuôi 580 con cá sấu bị sập tường rào. Ông Phan Hùng Dũng, Trưởng ban pháp chế Chi cục kiểm lâm Cà Mau nói: “Chưa thể xác định bao nhiêu cá sấu sổng chuồng, thoát ra ngoài môi trường, khu dân cư và trường học.”

Cty Quốc Việt cho người phát hoang cỏ dại các hộ dân, gia cố tường rào Trường tiểu học Kim Đồng. Trong khi đó, người dân tập trung rất đông, tìm mọi chỗ có thể quan sát cá sấu nổi đầu trong ao đìa, rượt mồi dưới nước.

PV báo Tiền Phong xin vào trang trại nuôi cá sấu của Cty Quốc Việt nhưng bảo vệ không cho. Liên hệ với ông Huỳnh Tùng Trung, Phó Tổng giám đốc Cty Quốc Việt, bảo vệ cũng nói đang bận, không tiếp báo chí.

Đổ xô xem cá sấu bị bắt
Đổ xô xem cá sấu bị bắt.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Cà Mau cho biết: “Chúng tôi nhận được tin và trực tiếp đến hiện trường để khắc phục, giải quyết lượng cá sấu thoát ra ngoài. Khu chuồng bị sập đang nuôi 580 con cá sấu (trọng lượng từ 60-70 kg/con) nhưng chưa biết số lượng thoát ra là bao nhiêu?”

Ông Chung Tấn Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau nói: “Chúng tôi cho công an, kiểm lâm, chính quyền…hỗ trợ Cty Quốc Việt khoanh vùng cá sấu sổng chuồng để truy bắt. Đồng thời, Cty Quốc Việt phải bơm nước trong ngày hôm nay để kiểm điếm lượng cá sấu, truy bắt cho bằng được cá sống sổng chuồng.”

Hơn 300 học sinh vừa học, vừa coi chừng cá sấu

Học sinh trong lớp ngó ra ngoài coi cá sấu
Học sinh trong lớp ngó ra ngoài canh chừng cá sấu.

Khu vực cá sấu sổng chuồng ngay bên cạnh Trường tiểu hcọ Kim Đồng. Ông Tô Văn Cảnh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng nói: “Chúng tôi thông báo đến giáo viên, quản lý học sinh không đến gần tường rào, đi vệ sinh phải trở lại lớp ngay.”

Sáng ngày 13-10, Trường tiểu học Kim Đồng, ấp Cây Trâm, xã Định Bình (TP Cà Mau) chỉ có vài trăm học sinh kiểm tra giữa học kỳ, trong tâm trạng lo lắng. Hai bên và phái sau khuôn viên Trường tiểu học Kim Đồng, người dân la toáng lên cá sấu nổi đầu, quảy đuôi.

Ông Tô Văn Cảnh nói: “Ao nuôi cá của trường rộng chừng 1.000 m2, sâu khoảng 7 m, có vài chục con cá sấu nổi đầu. Phía trên bờ ao là dãy nhà vệ sinh, rất nguy hiểm cho các em học sinh. Hy vọng, tới ngày chủ nhật (14-10), Cty Quốc Việt bắt xong cá sấu sổng chuồng đang trú ẩn trong ao, để các em học sinh đến học.”

Hoang mang vì đàn cá sấu sổng chuồng:

Cả ấp bất lực truy bắt hàng trăm cá sấu sổng chuồng ảnh 3

Bà Nguyễn Thị Hai, ở gần Trang trại nuôi cá sấu của Cty Quốc Việt, ấp Cây Trâm A, xã Định Bình (TP Cà Mau) nói: “Hơn 2 ngày đêm, Cty Quốc Việt không cho biết cá sấu sổng chuồng. Khi thấy cá sấu nổi lên ao đìa, trườn qua quốc lộ…bà con mới biết, sợ vô cùng!”

Trung tá Phan Hoài Nam, Phó Trưởng công an xã Định Bình (TP Cà Mau) nói: “Chúng tôi được báo cá sấu sổng chuồng và hỗ trợ cho doanh nghiệp canh giữ. Suốt đêm qua, chắc cá sấu chỉ còn lây huây trong ao đìa gần đó, chưa thoát xuống kinh xáng Cà Mau- Bạc Liêu.”

Ông Trần Văn Nghĩa, ở ấp Cây Trâm A, xã Định Bình (TP Cà Mau) cho biết, khoảng 6 giờ ngày 11-10, cơn mưa chiều tối làm sập gần 100 m tường rào chuồng cá sấu. Nhưng bà con chỉ biết khi thấy cá sấu bò lên hè, chạy rượt đàn vịt, trườn lên khu nhà vệ sinh. Anh em chúng tôi dùng chài lưới bủa, bắt được con cá sấu hơn 60 kg nhưng Cty Quốc Việt chưa đến chuộc lại.”

Anh Lê Út Em ở trọ gần khu vực chuồng cá sấu nói: “Chưa khẳng định được cá sấu đi tới đâu? Bởi vì, đêm qua (ngày 12-10), chúng tôi phát hiện cá sấu đen thui, trườn qua quốc lộ. Tôi cùng với anh em khống chế, bắt lại nhưng cá sấu quay đầu ùm xuống ao phía sau nhà trọ.”

Cả ấp bất lực truy bắt hàng trăm cá sấu sổng chuồng ảnh 4

Bà Hồ Thị Lan, ở khu nhà trọ, ấp Cây Trâm A nói: “Đêm qua, nghe nói cá sấu hì hụp dưới mương trước cửa nhà trọ, mẹ con tụi tui chỉ còn biết cách đóng cửa, nằm im.”

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.