Hàng trăm cá sấu sổng chuồng vẫn nhởn nhơ

Hàng trăm cá sấu sổng chuồng vẫn nhởn nhơ
TPO – Sáng 14-10, có 17 con cá sấu sổng chuồng bị bắt tại Cty kinh doanh chế biến và xuất nhập khẩu Quốc Việt (Cty Quốc Việt). Việc truy bắt cá sấu thiếu tích cực, càng làm cho người dân lo lắng hơn.

> Cả ấp bất lực truy bắt hàng trăm cá sấu sổng chuồng

Một trong hàng trăm con cá sấu sổng chuồng bị bắt
Một trong hàng trăm con cá sấu sổng chuồng bị bắt. Ảnh: Tiến Hưng

Doanh nghiệp chưa tích cực truy bắt

Đêm 11-10, trang trại nuôi cá sấu của Cty Quốc Việt bị sập tường rào, có rất nhiều cá sấu thoát ra khu vực dân cư và trường tiểu học Kim Đồng, tại ấp Cây Trâm A, xã Định Bình (TP Cà Mau). Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm đề nghị rút nước khô khu thả nuôi, kiểm điếm số cá sấu còn lại, để truy bắt bằng được số cá sấu sổng chuồng đang ẩn náu môi trường xung quanh.

Hàng rào khoanh vùng chặn cá sấu
Hàng rào khoanh vùng chặn cá sấu. Ảnh: Tiến Hưng

Trong ngày 12-10, Cty Quốc Việt cho tháo nước, rút cạn, để kiểm điếm cá còn lại. Nhưng khi nước rút, cá sấu quậy tứ tung nên những người làm công đành phải bơm nước ngược vào để bảo vệ đàn cá sấu.

Mãi đến chiều ngày 13-10, Cty Quốc Việt cho 2 máy bơm, một đang hoạt động, lượng nước thải ra rất yếu. Một cái máy bơm khác đang lắp ráp. Ông Nguyễn Văn Hà, ở ấp Cây Trâm A nói: “Khu vực cá sấu thoát ra rất rộng, sâu, nước ngập nhiều nên khó tát cạn, để truy bắt cá sấu.”

Ông Phan Hùng Dũng, Trưởng ban pháp chế Chi cục kiểm lâm Cà Mau nói: “Chưa xác định bao nhiêu cá sấu sổng chuồng, thoát ra ngoài môi trường, khu dân cư và trường học.”

Đến hết ngày 13-10, Cty Quốc Việt bắt được 16 con cá sấu và người dân bắt được 1 con cá sấu sổng chuồng.

Chi cục kiểm lâm Cà Mau chủ động liên lạc với thợ săn cá sấu Bạc Liêu truy bắt cá sấu sổng chuồng tại Cty Quốc Việt. Nhưng PV báo Tiền Phong vẫn chưa thấy nhóm thợ săn đến hiện trường.

Nổi lo cá sấu sổng chuồng

Khu vực cá sấu sổng chuồng, thoát ra ngoài, đang ẩn náu môi trường xung quanh. Khu vực khu dân cư tập trung, nhiều nhà trọ cho thuê tháng và trường tiểu học Kim Đồng. Cty Quốc Việt cho rào bằng lưới B40 khu chăn nuôi cá sấu. Phía tiếp giáp với Khu dân cư và trường học được rào chắn bằng thiếc.

Khu vực cá sấu sổng chuồng gần với trường Tiểu học Kim Đồng
Khu vực cá sấu sổng chuồng gần với trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: Tiến Hưng

Ông Tô Văn Cảnh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng nói: “Chúng tôi tích cực để phối hợp với doanh nghiệp để truy bắt cá sấu đang ẩn náu trong khuôn viên trường. Đặc biệt, ao nuôi cá của Công đoàn trường đã thả 3 năm, nay phải tát để bắt cá sấu.”

Ao nuôi cá của Trường tiểu học Kim Đồng rộng chừng 1.000 m2, sâu khoảng 7 m, cá sấu lờ đờ nổi lên mặt nước. Trên bờ ao cá, Cty Quốc Việt đặt chiếc máy bơm nước ra ngoài. Ông Tô Văn Cảnh nói: “Chúng tôi hy vọng đến ngày chủ nhật, 14-10, làm sạch được cá sấu sổng chuồng trong khuôn viên trường, để học sinh đến học.”

Cá sấu trong khu
Cá sấu sổng chuồng nổi đầu trong ao của người dân. Ảnh: Tiến Hưng

Đội kiểm lâm cơ động, Công an xã Định Bình (TP Cà Mau) đang tích cực canh giữ cá sấu sổng chuồng, hạn chế thấp nhất cá sấu thoát ra diện rộng. Cá sấu vẫn tiếp tục nổi đầu, đớp mồi,…dưới ao đìa trong khu vực.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục kiểm lâm Cà Mau nói:Hiện nay, đàn cá sấu gần 15.000 con, của hơn 300 hộ chăn nuôi. Cty Quốc Việt tổ chức chăn nuôi qui mô lớn nhất, khoảng hơn 1.000 con cá sấu các loại và hiện tại chỉ còn 580 con cá sấu bố mẹ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).