Náo loạn tại bãi biển cổ vật

Náo loạn tại bãi biển cổ vật
TP - Những mảnh kính xe của cảnh sát cơ động nằm vương vãi trên bãi cát. Các đối tượng quá khích ào ra biển, ném mưa đá tấn công lực lượng bảo vệ khu vực chiếc tàu chở cổ vật bị đắm ở Bình Sơn, Quảng Ngãi.

> Ngư dân tấn công cảnh sát vì cổ vật 500 năm

Các đối tượng đang tấn công ra biển
Các đối tượng đang tấn công ra biển.

Khoảng 9 giờ 45 phút sáng 13-10, hàng trăm người dân xã Bình Châu (Bình Sơn) tiếp tục kéo ra biển, áp sát khu vực các nhà khảo cổ đang lặn nghiên cứu cổ vật. Các đối tượng hò nhau ào ra mặt nước.

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó GĐ Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi thấy tình hình nguy cấp nên kêu gọi đội lặn lên tàu, chạy thuyền ra xa.

Khoảng 100 ngư dân định lao vào vị trí cổ vật thì bị ca nô của biên phòng và công an đường thủy quyết tâm ngăn chặn.

Các đối tượng này lập tức tấn công các chiến sĩ công an, quân đội bằng một trận mưa đá ngay trên mặt nước.

Một chiến sĩ công an bị đá ném vào người đã lao thẳng xuống biển để bắt đối tượng, lập tức hàng chục đối tượng khác ùa vào vây đánh.

Trên bờ, tình hình trở nên hỗn loạn. Lực lượng công an đã bắt giữ một đối tượng quá khích và đưa lên xe. Gia đình đối tượng này lập tức lăn xả vào để ăn thua với công an.

Nhiều đối tượng khác lập tức ùa vào tấn công lực lượng bảo vệ bằng gậy gộc, đá với thái độ hết sức hung hãn.

Một số chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bị thương do bị ném đá vào đầu. Lợi dụng số đông, một đối tượng ôm đá xông đến giáng thẳng vào buồng lái xe của cảnh sát, khiến tài xế ngồi trong xe bị thương.

Nhiều người dân địa phương cho biết, chính quyền đã tổ chức họp dân và tuyên truyền về việc “cổ vật theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu của nhà nước”. Song nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Đến 11 giờ 30 phút, tình hình an ninh trật tự tại khu vực bãi cổ vật tạm lắng xuống. Lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường.

Đến gần 13 giờ cùng ngày, các đối tượng bắt đầu tổ chức đi thành đám đông, cầm theo hung khí và ồ ạt định tiếp tục gây rối. Thấy lực lượng cảnh sát đông đảo, các đối tượng này đã rút trở về nhà.

Theo chính quyền địa phương, phần lớn các đối tượng này đến từ địa bàn xóm Ghành Cả, Phú Quý, An Hải (xã Bình Châu).

Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.