TP HCM: Chiều 17 - 10 đỉnh triều cường vượt mức lịch sử?

TP HCM: Chiều 17 - 10 đỉnh triều cường vượt mức lịch sử?
Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP HCM vừa đề nghị các địa phương tăng cường rà soát tại các vị trí xung yếu vào thời điểm khi mực nước triều dâng cao.
Nước ngập sâu vì triều cường khiến nhiều xe máy qua khu vực chân cầu Thủ Thiêm (Q.2) chết máy, phải dắt bộ - Ảnh: Q.Khải
Nước ngập sâu vì triều cường khiến nhiều xe máy qua khu vực chân cầu Thủ Thiêm (Q.2) chết máy, phải dắt bộ - Ảnh: Q.Khải - TTO

Thời điểm xảy ra triều cường, buổi sáng từ 4 giờ 30 đến 7 giờ 30; buổi chiều từ 17 giờ 30 đến 21 giờ 30. Theo bản tin dự báo cập nhật hôm qua của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước thực đo ngày 16.10 tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,57 m (lúc 4 giờ 30), dự báo mực nước triều trong những ngày tới sẽ vượt đỉnh triều lịch sử năm 2011 (1,59 m). Cụ thể, đỉnh triều ngày 17-10 ở mức 1,57 m (5 giờ 30) và 1,60 m (17 giờ 30); ngày 18-10: 1,59 m (6 giờ) và 1,58 m (18 giờ); ngày 1-.10: 1,55 m (6 giờ 30) và 1,48 m (18 giờ 30); ngày 2-.10: 1,45 m (7 giờ 30).

Tại Bạc Liêu, triều cường dâng cao đã làm ngập một số tuyến đường, chợ, nhà ở của nhiều hộ dân sống ven cửa biển Nhà Mát, Cái Cùng, Gành Hào và một số chợ trên địa bàn H.Giá Rai, Đông Hải, TP.Bạc Liêu; đe dọa khoảng 125.000 ha diện tích nuôi tôm, 3.000 ha đất sản xuất muối và hàng ngàn hộ dân nằm bên trong đê biển Đông.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều chiều 16-10 đạt 1,59m (bằng với đỉnh triều lịch sử tháng 12-2011). Dự báo vào lúc 17g30 chiều 17-10, đỉnh triều sẽ đạt đến 1,6m.

Đây là đỉnh triều cao nhất từ trước đến nay.

Nước ngập hơn nửa mét trên đường Bến Phú Định, P.16, Q.8 - Ảnh: Đức Phú
Nước ngập hơn nửa mét trên đường Bến Phú Định, P.16, Q.8 - Ảnh: Đức Phú - TTO

Từ chiều 16 – 10, xuất hiện triều cường cùng mưa cục bộ làm nhiều khu vực trước đây đã hết ngập bị ngập nặng trở lại. Người dân tại TP HCM lại một phen “vật lộn” với nước ngập.

Cụ thể, khu vực quanh bến xe Chợ Lớn, Q.5 như đường Trang Tử, Dương Tử Giang, Trần Hưng Đạo bị ngập có đoạn ngập hơn nửa mét, nước ồ ạt tràn vào nhà người dân.

Anh Đông, một người dân ở phường 14, Q.5, cho biết thời gian trước, mưa lớn thì ngập nhẹ hơn, tuy nhiên hôm nay ngập dữ dội từ chiều đến chập tối mà nước vẫn chưa rút.

Tại đường Trang Tử đoạn ở P.14, Q.5, nước ngập khắp mặt đường khiến rác và thùng xốp chứa hàng của người dân nổi lềnh bềnh. Nước ngập có màu đen ngòm và bốc mùi hôi thối. Cũng tại con đường này, nhiều người dân chở hàng qua đây đã bị té ngã do lao vào các hố nằm chìm dưới nước.

Người dân ở khu vực đường Bến Phú Định P.16, Q.8 chiều 16-10 phải tìm cách chống ngập khi cả con đường nước ngập lênh láng, lục bình, rác thải nổi lềnh bềnh trên đường.

Nước ngập lênh láng trên đường Ngô Nhân Tịnh, Q.5 - Ảnh: Đức Phú
Nước ngập lênh láng trên đường Ngô Nhân Tịnh, Q.5 - Ảnh: Đức Phú - TTO
Triều cường dâng cao gây ngập, sạt lở nhiều đoạn đê kè P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu - Ảnh: T.T.Phong - TNO
Triều cường dâng cao gây ngập, sạt lở nhiều đoạn đê kè P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu - Ảnh: T.T.Phong - TNO.

Nước ngập có đoạn cao hơn bánh xe. Nhiều học sinh tan trường vào thời điểm này phải lội bì bõm để về nhà. Triều cường lên cao làm nước từ bờ sông tràn ào ào qua đường Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh kéo theo nhiều lục bình và rác.

Trong khi đó tại chân cầu Thủ Thêm (Q.2), nước dâng cao khoảng nửa bánh xe kéo dàng hàng trăm mét khiến các phương tiện giao thông đi qua bị chết máy, nhiều người thấy vậy phải quay đầu xe tìm hướng đi khác.

Nhiều tuyến đường khác như Hòa Bình (Q.Tân Phú và Q.11), Kinh Dương Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân), Hồng Bàng (P.16, Q.11)... cũng ngập nặng.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG