Bắt gần một tấn lòng lợn thối

Bắt gần một tấn lòng lợn thối
TPO – Gần một tấn lòng lợn thối được vận chuyển từ Lạng Sơn về vừa bị Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ tại Ga Hà Nội chiều 23-10.

> Một đêm, bắt 17 vụ vận chuyển hàng cấm

Theo ông Lê Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trưởng số 11 (TP.Hà Nội), đơn vị này vừa phối hợp với Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế (PC 49 – Công an TP. Hà Nội) bắt giữ được gần một tấn lòng lợn thối tại Ga Hà Nội khoảng 11h hôm nay (23-10).

Số lòng lợn này được chứa trong các túi nilon, nén chặt trong 15 thùng nhựa, ướp muối và hóa chất, bốc mùi hôi thối, chất trên xe tải mang BKS 30Y-8610.

Bắt gần một tấn lòng lợn thối ảnh 1

Theo ông Hùng, số lòng lợn trên được thu gom từ Lạng Sơn về, đang định ra Ga Hà Nội gửi tàu vào TP.HCM để cung cấp cho một số cơ sở làm xúc xích, lạp xưởng. Lái xe là Nguyễn Lộc Dương (ở Gia Lâm, HN) đã bị tạm giữ, còn chủ hàng đã bỏ trốn.

Bắt gần một tấn lòng lợn thối ảnh 2

Toàn bộ số lòng trên đã bị cơ quan chức năng lập biên bản tịch thu và sẽ tiêu huỷ theo đúng quy định. Lái xe sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 – 2 triệu đồng vì lỗi vận chuyển này.

Trước đó, ngày 1-9, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố, phát hiện Lê Viết Phước (ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển ô tô tải mang BKS 43K-5849 chở 9 bao tải nội tạng heo đã bốc mùi.

Tổng trọng lượng lòng thối khoảng trên 400kg. Số lòng lợn này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận kiểm dịch. Tài xế Phước khai nhận đang vận chuyển số lòng thối này bỏ mối cho các quán nhậu, nhà hàng theo yêu cầu của chủ ở gần đó.

Theo Viết
MỚI - NÓNG