Diễn tập cứu hộ khẩn cấp máy bay gặp nạn

Diễn tập cứu hộ khẩn cấp máy bay gặp nạn
TPO –Chuyến bay số hiệu DT2012  từ Bangkok đi Quảng Châu bị trục trặc, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Máy bay bất ngờ mất tín hiệu, công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai khẩn cấp.

Đây là tình huống giả định diễn tập cứu nạn khẩn cấp diễn ra vào sáng 26-10, với sự tham gia của hơn 300 người của ngành Hàng không dân dụng, Bộ Quốc phòng, các lực lượng thuộc cảnh sát thuộc TP Hà Nội.

Nhiều trang bị tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành hàng không, máy bay trực thăng, cứu hỏa, cứu thương khẩn cấp được huy động.

Cuộc diễn tập nhằm huấn luyện các lực lượng của ngành hàng không dân dụng trong việc tìm kiếm và phối hợp cứu nạn máy bay hàng không dân dụng bị nạn trong khu vực; trách nhiệm cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn; kiểm tra khả năng phối hợp của các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn của địa phương và các bộ ngành liên quan; kiểm tra khả năng tìm kiếm tàu bay lâm nạn nhờ hệ thống COSPAS-SARSAT.

Diễn tập cứu hộ khẩn cấp máy bay gặp nạn ảnh 1

Máy bay số hiệu DT2012, loại B737 trên đường hàng không R474 gặp nạn. Tín hiệu cứu nạn được phát đi, tổ ứng nạn khẩn nguy được thành lập.

Hai tổ bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371 - Quân chủng Phòng không - Không quân) lập tức lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Công Khanh

Diễn tập cứu hộ khẩn cấp máy bay gặp nạn ảnh 2

Trực thăng thuộc lực lượng phòng không được triển khai trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trời có mây mù và có mưa nhỏ khiến công tác tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Công Khanh

Lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường từ trực thăng
Lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường từ trực thăng. Ảnh: Công Khanh
Nhờ có sự trợ giúp của hệ thống COSPAS – SARSAT nên vị trí may bay gặp nạn được xác định.
Nhờ có sự trợ giúp của hệ thống COSPAS – SARSAT nên vị trí may bay gặp nạn được xác định. Ảnh: Nguyễn Minh
Các lực lượng cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát, lập tức có mặt để triển khai phương án cứu nạn, bảo vệ hiện trường
Các lực lượng cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát, lập tức có mặt để triển khai phương án cứu nạn, bảo vệ hiện trường. Ảnh: Nguyễn Minh
Đám cháy xuất phát từ máy bay gặp nạn cơ bản được dập tắt
Đám cháy xuất phát từ máy bay gặp nạn, cơ bản được dập tắt. Ảnh: Nguyễn Minh
Lực lượng cứu hộ cứu nạn bao gồm bộ đội, công an lập tức tiếp cận chiếc máy bay gặp nạn
Lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm bộ đội, công an tiếp cận hiện trường. Ảnh: Công Khanh
Nạn nhân được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm
Nạn nhân được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Công Khanh
Nhiều nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và được dìu vào khu vực cấp cứu
Những nạn nhân bị thương nhẹ và được đưa vào khu vực cấp cứu. Ảnh: Công Khanh
May bay trực thăng tiếp tục bao quát địa hình, tìm kiếm các nạn nhân
May bay trực thăng tiếp tục bao quát địa hình, tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Công Khanh
Các nạn nhân được chuyển tới bệnh viện dã chiến

Các nạn nhân được chuyển tới bệnh viện dã chiến . Ảnh: Công Khanh

Các nạn nhân được lực lượng quân y sơ cứu tại chỗ

Lực lượng quân y sơ cứu tại chỗ hành khách bị thương. Ảnh: Công Khanh

Một số nạn nhân bị thương nặng được chuyển vào trong bệnh viện dã chiến
Những nạn nhân bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện dã chiến.
Ảnh: Công Khanh
Một hành khách bị thương nặng phải mổ cấp cứu tại bệnh viện dã chiến
Một hành khách bị thương nặng phải mổ cấp cứu. Ảnh: Công Khanh
Một hành khách chưa hết bàng hoàng sau những gì xảy ra
Hành khách chưa hết bàng hoàng sau những gì xảy ra. Ảnh: Công Khanh
Hành khách đau đớn vì vết thương
Hành khách đau đớn vì vết thương. Ảnh: Công Khanh
Với những hành khách bị thương nặng, lực lượng cứu hộ chuyển lên tuyến trên để chữa trị kịp thời
Với những hành khách bị thương nặng, lực lượng cứu hộ chuyển lên tuyến trên để chữa trị kịp thời. Ảnh: Công Khanh
Máy bay trực thăng đưa nạn nhân đi cấp cứu
Máy bay trực thăng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Công Khanh
Sau hơn hai tiếng, công tác cứu hộ cứu nạn hoàn tất
Sau hơn hai tiếng, công tác cứu hộ, cứu nạn hoàn tất. Ảnh: Công Khanh
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.