Xe máy bốc cháy dưới trời mưa bão

Hiện trường chiếc xe bị cháy
Hiện trường chiếc xe bị cháy
TPO – Chiếc xe CSR màu tím đang di chuyển trên cầu Chương Dương (Hà Nội), hướng từ Gia Lâm vào nội thành, tới gần giữa cầu bất ngờ bốc cháy dữ dội dưới trời mưa bão. Rất may, không có người bị thương.

> Xe máy đang chạy bốc cháy dữ dội trên cầu

Hiện trường chiếc xe bị cháy
Hiện trường xe bị cháy.

Vừa cùng mọi người mang bình chữa cháy ra dập lửa, người ướt sũng vì mưa, Trung tá Phạm Văn Cương (Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Công an Thành phố Hà Nội) kể lại: Khoảng 8h20 phút hôm nay (29-10), nhận được tin báo của người dân có vụ cháy xe máy ở nhịp 10, cầu Chương Dương, hướng từ Gia Lâm về Hà Nội. Trung tá Cương cùng các bảo vệ chốt trực ở đầu cầu mang ba bình cứu hỏa mini ra hiện trường.

Tại hiện trường, dù trời mưa gió nhưng ngọn lửa vẫn bốc ngùn ngụt. Đội CSGT số 1 phối hợp đội CSGT số 5 ra sức dập lửa, đồng thời chỉ dẫn, phân làn giao thông. Một lúc sau, đám cháy được dập tắt. Lúc này, chiếc xe chỉ còn trơ bộ khung.

Xe máy bốc cháy dưới trời mưa bão ảnh 2
Xe máy bốc cháy dưới trời mưa bão ảnh 3

Chủ chiếc xe SCR màu tím, BKS 30P9-1940, là chị Nguyễn Thị Hoa (số 9 Ngô Gia Tự, Gia Lâm, Hà Nội).

Chị Hoa cho biết, đây là xe cũ, chị để trong nhà khoảng hai tháng nay không sử dụng. Hôm nay, vừa đổ xăng ở cây xăng Cầu Chui, chạy tới cầu Chương Dương thì xe bốc cháy. Chị Hoa hốt hoảng bỏ xe chạy tránh xa.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân khiến xe bị cháy có thể bị chuột cắn dây điện hoặc chập điện. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Do thời điểm xảy cháy đang giờ cao điểm, người đi làm nhiều nên giao thông ở đây bị ùn tắc cục bộ khoảng 30 phút.

Trước đó, ngày 11-10 cũng xảy ra vụ cháy xe máy Wave 110 màu xanh, BKS 29L6 - 7385, của anh Nguyễn Văn Tám (SN 1981), hộ khẩu thường trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Theo Viết
MỚI - NÓNG