Báo động xâm hại trẻ em qua đường du lịch

Báo động xâm hại trẻ em qua đường du lịch
TP- Ngày 30-10, tại TPHCM, Bộ Công an phối hợp Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy Liên hiệp quốc (UNODC) tổ chức “Hội thảo hợp tác khu vực về thực thi pháp luật đấu tranh với tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch”.

> Cần môi trường an toàn cho trẻ

Tham dự hội thảo có đại diện lực lượng cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp các nước VN, Lào, Campuchia, Thái Lan.

Theo báo cáo tại hội thảo, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tại khu vực Đông Nam Á đang có xu hướng gia tăng. Đối tượng phạm tội đa dạng, đến từ các nước thông qua đường du lịch, dạy ngoại ngữ, kinh doanh…

Từ năm 2007 đến 2011, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 6.500 vụ với gần 6.800 bị can xâm phạm tình dục trẻ em.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG