Miền Bắc tiếp tục mưa, rét

Miền Bắc tiếp tục mưa, rét
Không khí lạnh còn gây mưa, rét tại miền Bắc trong 2- 3 ngày tới; miền Trung còn mưa rào và giông rải rác.

Miền Bắc tiếp tục mưa, rét

> Miền Bắc rét

Không khí lạnh còn gây mưa, rét tại miền Bắc trong 2- 3 ngày tới; miền Trung còn mưa rào và giông rải rác.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trưa hôm qua (11-11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, gây ra mưa rào và kéo nền nhiệt hạ thấp tạo cảm giác lạnh sâu. Không khí lạnh cũng đã lan ra các địa phương miền Trung gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông.

Hôm nay (12-11), các địa phương miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp về đêm, tuy nhiên ban ngày nhiệt độ đã tăng dần, mưa rải rác. Theo chuyên gia, không khí lạnh còn gây mưa, rét tại miền Bắc trong 2- 3 ngày tới; miền Trung còn mưa rào và giông rải rác.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 12-11 như sau:

Phía tây Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17- 20 độ C, cao nhất 22- 25 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 26- 29 độ.

Phía đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vào nơi, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17- 20 độ, vùng núi 14 – 17 độ C, cao nhất 22- 25 độ.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 18- 20 độ C, cao nhất 23- 25 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 18- 21 độ, cao nhất 25- 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 22- 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19- 22 độ, cao nhất 28- 31 độ.

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 23- 26 độ, cao nhất 30- 33 độ.

Theo Phạm Thanh
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.