Tượng Phật hoàng bằng ngọc lớn nhất Việt Nam

Tượng Phật hoàng bằng ngọc lớn nhất Việt Nam
Từ khối ngọc bích 4,5 tấn, các nghệ nhân đã tạc thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua được cho là anh minh nhất lịch sử.

Tượng Phật hoàng bằng ngọc lớn nhất Việt Nam

Từ khối ngọc bích 4,5 tấn, các nghệ nhân đã tạc thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua được cho là anh minh nhất lịch sử.

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được tạc từ khối ngọc bích nặng 4,5 tấn đang là tượng Phật hoàng lớn nhất Việt Nam
Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được tạc từ khối ngọc bích nặng 4,5 tấn đang là tượng Phật hoàng lớn nhất Việt Nam. Ảnh: H.C

Ngày 12-11, công trình tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tạc từ khối ngọc bích gần 4,5 tấn được hoàn thành sau hơn 4 tháng thi công (khởi công ở chùa Vĩnh Nghiêm - TP HCM). Tượng Phật hoàng bằng ngọc bích có kích thước "khổng lồ" này hiện được đặt ở huyện Long Thành (Đồng Nai).

Theo nhóm Phật tử khởi xướng công trình, nguyên mẫu chế tác được lấy từ tượng đang thờ tại Yên Tử (Quảng Ninh). Khối ngọc bích nhập từ Canada được các nghệ nhân tạc theo tư thế Phật ngồi cao khoảng 1,6 mét, khuôn mặt dát vàng, và nặng 2 tấn.

Trước khi tạc tượng, khối ngọc đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Pháp vương và 108 vị Đạt lai lạt ma chú nguyện vào cuối tháng 10/2011. Người phụ trách chính quá trình tạc tượng là nghệ nhân Đinh Danh Tư.

Bức tượng sẽ được chuyển ra Hà Nội để chào mừng Đại hội Phật giáo Việt Nam từ ngày 22 đến 24/11
Bức tượng sẽ được chuyển ra Hà Nội để chào mừng Đại hội Phật giáo Việt Nam từ ngày 22 đến 24/11. Ảnh: H.C

Cùng với việc tạc tượng, nhóm thực hiện đã phục chế ấn tổ của nhà Trần theo phiên bản ấn cổ bằng ngọc và hai chiếc ấn đẹp nhất sẽ được tặng cho Uỷ Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, và Ủy ban MTTQ TP HCM để bán đấu giá gây quỹ Vì người nghèo.

Sắp tới, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được vận chuyển ra Hà Nội để trưng bày chào mừng Đại hội Phật giáo Việt Nam diễn ra ngày 22 - 24/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô.

Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của nhà Trần, ở ngôi 15 năm và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Ông là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu đà Hoàng giác Điếu ngự. Ông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất lịch sử Việt Nam.

Theo Hữu Nguyên
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG