6 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Giáp Ngọ ở TP HCM

6 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Giáp Ngọ ở TP HCM
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Sài Gòn sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm, trong đó có hai điểm bắn tầm cao, 4 điểm tầm thấp vào lúc 0h với thời lượng 15 phút.

Ngoài bắn pháo hoa, TP sẽ đồng loạt tổ chức nhiều chương trình, lễ hội chào mừng năm mới gồm: trang trí ánh sáng đường phố từ 23 tháng Chạp đến mồng 8 Tết; lễ hội đường sách tại khu vực đường Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi - Ngô Đức Kế từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết; các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở sân khấu Sen Hồng (công viên 23/9), công viên Gia Định, sân khấu đường Trường Sa (trước nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận)...

6 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Giáp Ngọ ở TP HCM ảnh 1

Năm nay, TP HCM bắn pháo hoa ở 2 đểm tầm cao và 4 điểm tầm thấp. Đồ họa: Tiêu Trung

Sự kiện được nhiều người dân quan tâm nhất và cũng là nét văn hóa của Tết Nguyên đán ở Sài Gòn là đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 11 với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu" sẽ được khai mạc vào tối 28 tháng Chạp (28/1) và bế mạc vào tối mùng 3/2 (mùng 4 Tết). Bên cạnh đó, hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn với 6.000 hiện vật cũng được khai mạc tối 25 tháng Chạp, phục vụ người dân trong một tuần với giá vé vào công 20.000 đồng mỗi người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

Theo Theo VnExrepss
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.