6 ngư dân gặp nạn tại khu vực biển Khánh Hòa

Ảnh: Trung tâm cung cấp
Ảnh: Trung tâm cung cấp
TPO - Đến 15h chiều nay (17/7), tàu SAR 2701 đã đưa 6 thuyền viên cùng tàu cá bị nạn về cảng Nha Trang an toàn.

Trước đó vào lúc 20h57 ngày 16/7/2017, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được báo nạn từ tàu cá QNg 94698 Ts.

Qua đó tàu bị hỏng máy thả trôi khi đang hành nghề tại vị trí cách Nha Trang 45 hải lý về hướng Đông Đông Nam. Toàn bộ thuyền viên đã triển khai mọi biện pháp nhưng không thể khắc phục được sự cố, trong khi gần khu vực bị nạn không có bất kỳ tàu thuyền nào có thể trợ giúp.

Trung tâm phát thông báo hàng hải yêu cầu các tàu thuyền hoạt động trong khu vực tới hỗ trợ tàu bị nạn, đồng thời hướng dẫn tàu cá QNg 94698 khắc phục sự cố tạm thời.

Tại khu vực biển tàu cá QNg 94698 Ts hoạt động bị ảnh hưởng của cơn bão số 2 (Talas) nên thời tiết biển diễn biến phức tạp, gió cấp 6 giật cấp 7 – 8 và ngày càng xấu hơn, tàu cá có nguy cơ bị phá nước, đe dọa đến tính mạng của 6 thuyền viên trên tàu, thuyền trưởng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Trung tâm cũng đã nhanh chóng điều động tàu SAR 2701 trực tại Nha Trang lên đường đi cứu nạn. Lúc 6h ngày 17/7, tàu SAR 2701 đã đến khu vực hiện trường, tiến hành tìm kiếm và tiếp cận được tàu cá QNg 94698 Ts.

6 ngư dân gặp nạn tại khu vực biển Khánh Hòa ảnh 1
6 ngư dân gặp nạn tại khu vực biển Khánh Hòa ảnh 2
6 ngư dân gặp nạn tại khu vực biển Khánh Hòa ảnh 3
6 ngư dân gặp nạn tại khu vực biển Khánh Hòa ảnh 4
6 ngư dân gặp nạn tại khu vực biển Khánh Hòa ảnh 5

Tàu SAR 2701 đã tiến hành cung cấp trợ giúp y tế, lương thực, nước ngọt cho thuyền viên và hỗ trợ đưa tàu về bờ.

Đến 15h hôm nay (17/7), tàu SAR 2701 đã đưa toàn bộ 6 thuyền viên cùng tàu cá bị nạn về cảng Nha Trang an toàn.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.