6 tháng đầu năm, CSGT toàn quốc xử phạt hơn 1.617 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, CSGT toàn quốc xử phạt hơn 1.617 tỷ đồng
TPO - Sáu tháng đầu năm 2020, lực lượng CSGT xử lý hơn 1,8 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt thành tiền hơn 1.617 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, 86.044 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 563 trường hợp vi phạm về ma túy bị xử lý.

Theo thống kê của Cục CSGT – Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã lập biên bản xử lý hơn 1,8 triệu lượt tài xế vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, phạt thành tiền hơn 1.617 tỷ đồng.

Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát đã tạm giữ gần 305.000 phương tiện và gần 151.000 GPLX, bằng chứng chỉ chuyên môn các loại.

Trong đó, hơn 95,7% trường hợp vi phạm trật tự giao thông bị xử lý trên đường bộ. Hơn 86.044 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 563 trường hợp vi phạm về ma túy bị phát hiện, xử lý.

Cũng theo thống kê của Cục CSGT, trong năm 2019, lực lượng CSGT trên toàn quốc xử phạt hơn 182.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 884 trường hợp vi phạm về ma túy.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.