Tây Nam bộ đón triều cường cao nhất 15 năm qua

Tây Nam bộ đón triều cường cao nhất 15 năm qua
TP - Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão, Khắc phục thiên tai và Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu vừa họp khẩn cấp để đối phó đợt triều cường sáng sớm 16-11, được dự đoán cao nhất 15 năm qua.

> TP Hồ Chí Minh, triều cường vượt báo động hai

Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN- PTNT Bạc Liêu, cho biết, do có đợt triều cường cao nhất trong vòng 15 năm qua, cộng với áp thấp nhiệt đới đang hình thành ở Biển Đông, nên mực nước tại Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu) có thể lên đến 2,20 - 2,30 m.

Qui luật thủy triều biển Đông sẽ ảnh hưởng các huyện ven biển Đông Hải, Hòa Bình, TP Bạc Liêu.

Ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở NN- PTNT Cà Mau gửi công điện cho các thành viên Ban chỉ huy và chủ tịch các huyện, TP Cà Mau cử cán bộ canh trực 24/24. Các phương tiện khai thác thủy sản đã được thông báo tránh xa vùng áp thấp và hạn chế ra khơi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.