Cháu bé tử vong dưới hồ nước sâu

Đông đảo người dân đứng xung quanh hồ nước theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu bé
Đông đảo người dân đứng xung quanh hồ nước theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu bé
TPO – Bị trượt chân ngã xuống hồ nước sâu hơn 4m trong công Viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), bé 11 tuổi tên Huy đã tử vong.

> Dạy bơi cho học sinh: Nửa vời

Đông đảo người dân đứng xung quanh hồ nước theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu bé
Đông đảo người dân đứng xung quanh hồ nước theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu bé.

Khoảng 17h ngày 17-11, đông đảo người dân nhảy xuống hồ nước, tìm vớt cháu bé trong công Viên Cầu Giấy.

Theo bà Lan – người đi tập thể dục trong công viên - có hai bé khoảng 11 tuổi, đến gần vực hồ chơi, không may cùng trượt chân ngã xuống hồ.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người nhảy xuống vớt được một bé. Cháu còn lại bị đuối nước, dù đã huy động cả thuyền, sào tìm kiếm, nhưng không thấy. Sau hơn một giờ, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy cháu bé.

Do bị đuối nước quá lâu nên cháu bé đã tử vong
Chờ đợi đưa nạn nhân lên bờ

Theo bà Trần Thị Hằng - Giám đốc công Viên Cầu Giấy, nạn nhân tên Huy. Đây là một sự việc vô cùng đáng tiếc. Trước đây, các nhân viên bảo vệ công viên cũng kịp thời cứu hai nữ sinh ngã xuống hồ này.

Mới đây, chiều 12-9, tại khu vực đập tràn hồ 2, đường vào chùa Hàm Long, thôn Bụa, xã Tuy Lai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) 11 học sinh ở xã An Mỹ vào chơi, sau đó rủ nhau xuống hồ tắm. Tám em bị chết đuối, ba em may mắn được cứu sống.

Theo Viết
MỚI - NÓNG