17 tỷ đồng cho đường hoa Xuân Đà Nẵng

Phối cảnh Rắn nhả ngọc trên đường hoa Xuân Đà Nẵng 2013
Phối cảnh Rắn nhả ngọc trên đường hoa Xuân Đà Nẵng 2013
TP - Lần đầu tiên, đường hoa Xuân Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 sẽ ra mắt theo chủ trương vừa được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt.

> Thiên đường hoa suốt bốn mùa ở Nhật
> Đam mê vẻ đẹp cánh đồng hoa rực rỡ

Đường hoa nằm trên trục đường bờ Tây sông Hàn từ ngã ba Bạch Đằng - Phan Đình Phùng đến ngã ba Bạch Đằng - Lê Văn Duyệt, dài 1km, rộng 11,7m, tổng diện tích trên 11.000m2.

Tại đây sẽ sử dụng hơn 100.000 giỏ hoa với trên 100 loại hoa khác nhau, gồm 6 phân đoạn theo các chủ đề: Ký ức, Sung túc, Non nước, Mùa tình yêu, Mùa hội tụ … với tổng kinh phí 17 tỷ đồng (Cty TNHH VietArt OOH đầu tư).

Đặc biệt, biểu tượng chính của đường hoa là đại cảnh Rắn vui Xuân với mô hình rắn khổng lồ nhả ngọc, lấy cảm hứng từ linh vật của năm Quý Tỵ, vừa mang dáng hùng dũng, mạnh mẽ, vừa mềm mại, uyển chuyển do họa sĩ Minh Phương thiết kế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...