Bắt giữ bốn tấn gà thải Trung Quốc về Thủ đô

Xe chở gà lậu bị cơ quan chức năng bắt giữ
Xe chở gà lậu bị cơ quan chức năng bắt giữ
TPO – Hơn 200 lồng chứa đầy gà thải loại từ Trung Quốc, trọng lượng trên bốn tấn, vừa bị bắt giữ tại bến phà Quang Minh (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội).

> Người Hà Nội vô tư xài hàng tấn gà lậu mỗi ngày

Xe chở gà lậu bị cơ quan chức năng bắt giữ
Xe chở gà lậu bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 11 Lê Mạnh Hùng, sáng nay, 20 - 11, Đội 11 Chi cục quản lý thị trường Hà Nội và Công an thành phố phối hợp bắt giữ xe tải chở hơn 200 lồng gà, với trọng lượng trên bốn tấn tại bến phà Quang Minh (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội).

Chủ hàng là Hà Thị Phúc (huyện Chương Mỹ) khai nhận, số gà thải loại trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, bà mua lại từ người đàn ông tên Tiến ở Cao Bằng, rồi qua trung gian khác đưa gà về Hà Nội tiêu thụ. Giá gà 50.000 đồng/kg nhập cho các đầu mối lớn tại các chợ ở Thủ đô.

Theo Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 11, thông thường, các đầu nậu đều lấy hàng ở cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đưa về chợ Hà Vĩ (Hà Nội), nhưng lần này họ lại chuyển địa điểm, lấy hàng từ cửa khẩu Cao Bằng đưa về xé lẻ giao cho các đầu mối ở Thủ đô.

Trước đó, tháng sáu, bảy, Đội này cũng phối hợp với lực lượng chức năng thu giữ trên 20 tấn gà thải loại từ Trung Quốc đang đổ về Hà Nội tiêu thụ. Tất cả số gà này đã được tiêu hủy theo quy định.

Vẫn nhiều gà lậu

Có những tháng đầu năm, lượng gà lậu tuồn về chợ Hà Vĩ (huyện Thường Tín, Hà Nội) chiếm từ 10 - 24 tấn/ngày. Nhưng từ tháng 8 đến nay, do được kiểm soát chặt, lượng gà nhập lậu về chợ Hà Vĩ giảm hẳn, nhưng cũng còn tới 2 - 3 tấn/ngày.

Hồi 3h30 ngày 6-10-2012, Đội Quản lý Thị trường số 30 phối hợp với Công an huyện Thường Tín, Trạm thú y huyện, UBND xã Lê Lợi, Ban quản lý chợ Hà Vĩ khám thùng xe tải ô tô mang BKS 34L - 4504 tại bến đò An Cảnh (đê Sông Hồng, thuộc xã Lê Lợi, huyện Thường Tín).

Lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có ba tấn gia cầm sống (gà thịt). Chủ hàng là ông Nguyễn Tiến Tú (SN 1981, trú tại Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương), khai nhận, số gà trên xuất xứ từ Trung Quốc, không có hoá đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng về hành vi kinh doanh gia cầm sống (gà thịt) Trung Quốc nhập lậu, tịch thu số gà trên, giao Trạm thú y huyện tiêu hủy theo quy định.

Theo Viết
MỚI - NÓNG