Thêm một 'cẩu tặc' bị đánh hội đồng đến chết

Xe của cẩu tặc bị đốt thành than
Xe của cẩu tặc bị đốt thành than
TPO - Sáng 21 - 11, người dân đã phát hiện và vây bắt đánh hội đồng hai đối tượng trộm chó tại Ý Yên (Nam Định) khiến một đối tượng tử vong tại chỗ.

>Bắt hai tên trộm chó bắn chết cán bộ tỉnh Bắc Ninh

>Truy đuổi ‘cẩu tặc’, cán bộ văn phòng bị bắn chết

>'Cẩu tặc' thiệt mạng vì bị đánh hội đồng

TPO - Sáng 21 - 11, người dân đã phát hiện và vây bắt đánh hội đồng hai đối tượng trộm chó tại Ý Yên (Nam Định) khiến một đối tượng tử vong tại chỗ.

Xe của cẩu tặc bị đốt thành than
Xe của cẩu tặc bị đốt thành than. Ảnh: Đức Hoàng

Theo người dân ở đây cho biết, vào khoảng thời gian trên, có 2 người đàn ông (khoảng ngoài 30 tuổi) điều khiển chiếc xe máy BKS 18-N2 0135 (hướng Nam Định-Ninh Bình). Trên xe có đèo theo 2 bao tải màu vàng. Khi đến khu vực thôn Rinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên thì bị một số người dân đi đường phát hiện nghi là cẩu tặc nên tri hô mọi người vây bắt.

Do bức xúc vì trong thời gian qua, dân làng ở đây thường xuyên bị mất chó, đối tượng lại chống trả quyết liệt nên khi bắt được hai cẩu tặc trên. Người dân đã đốt chiếc xe máy, đồng thời vây đánh hội đồng làm một đối tượng tử vong tại chỗ. Đối tượng còn lại bị đánh bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Ý Yên đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số tang vật gồm: 1 xe máy mang BKS 18-N2 0135 (nghi là biển số giả) đã bị cháy rụi, 1 bộ kích điện, 1 tuýp sắt, và 2 bao tải chó.

Trước đó, ngày 26 - 9, cũng tại khu vực thôn Rinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, người dân đã phát hiện, vây bắt đốt xe máy đồng thời đánh hội đồng làm hai đối tượng trộm chó khác bị thương nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.