Xe lật trên đường về hạt kiểm lâm

Xe lật trên đường về hạt kiểm lâm
TP - Kết quả kiểm tra ban đầu, xe chở quá tải gây lật. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm đang làm rõ số lượng, chủng loại gỗ trên xe.

> Lật xe, gỗ quý chặn kín đường
> Lật xe, lòi gỗ lậu

Hiện trường vụ lật xe gỗ, không gây thương vong về người, nhưng tài xế cho rằng “quá hoảng loạn” nên bỏ đi suốt 1 ngày. Ảnh: Nguyễn Huy
Hiện trường vụ lật xe gỗ, không gây thương vong về người, nhưng tài xế cho rằng “quá hoảng loạn” nên bỏ đi suốt 1 ngày. Ảnh: Nguyễn Huy.

Như Tiền Phong đã thông tin, vụ lật xe hy hữu xảy ra lúc 8 giờ sáng 20-11, xe tải BKS 77H 9978 kéo theo rơ-mooc BKS 77R 0411 do Phan Tấn Huy (28 tuổi, trú Tuy Phước, Bình Định) điều khiển.

Đến khu vực đường dẫn lên cầu vượt Hòa Cầm (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), phần rơ-mooc xe bất ngờ bị lật nghiêng, khiến hàng chục khối gỗ quý (hương, trắc) đổ lăn ra đường.

Rất may thời điểm này, phương tiện lưu thông ít nên không xảy ra thương vong cho người đi đường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tài xế bỏ khỏi hiện trường, tại hiện trường chỉ có phụ xe là ông Lê Văn Linh (40 tuổi, trú Nghệ An) ở lại phối hợp cùng lực lượng chức năng giải quyết.

Đội CSGT - Công an quận Cẩm Lệ lập hồ sơ hiện trường vụ tai nạn. Theo cán bộ đội xử lý CSGT công an quận: Suốt ngày 20-11, đơn vị chỉ có thể liên hệ với tài xế qua… điện thoại!

Đến sáng 21-11, sau 1 ngày xảy ra vụ việc, tài xế Phan Tấn Huy mới đến cơ quan công an quận làm việc.

Lý giải việc bỏ khỏi hiện trường với đội CSGT, tài xế Huy cho rằng do… quá sợ, tâm lý hoảng loạn vì nghi ngờ việc lật xe có thể gây thương vong cho người đi đường?! Tuy nhiên, Thiếu tá Hồ Ngọc Hợp- Đội trưởng Đội CSGT, nhận định: Tài xế dễ dàng kiểm tra vụ tai nạn có gây ảnh hưởng gì không. Ở đây không có thương vong về người, chỉ là vụ tự gây tai nạn thì không dễ hoảng loạn như thế.

“Bước đầu xác nhận xe này chở quá tải. Đây cũng là nguyên nhân gây lật xe. Đơn vị đang hoàn tất hồ sơ đề xuất hướng xử lý vi phạm gửi lãnh đạo công an quận. Riêng việc gỗ có đảm bảo lưu thông hay không do kiểm lâm phụ trách”, Thiếu tá Hồ Ngọc Hợp nói.

Theo các hộ dân khu vực lân cận: Việc tài xế bỏ khỏi hiện trường vụ lật xe khiến nhiều người thấy khá bất thường. Quan sát dễ thấy nhiều đầu gỗ không có dấu búa của cơ quan kiểm lâm.

Một tình tiết mới - được Đội CSGT công an quận Cẩm Lệ xác minh: Xe lưu thông theo hướng Nam – Bắc, đến địa phận Đà Nẵng bị lực lượng Hạt kiểm lâm huyện Hòa Vang dừng xe, yêu cầu về trụ sở Hạt để tiếp tục kiểm tra, làm rõ các vấn đề lưu thông lâm sản. Trên đường áp tải về trụ sở hạt kiểm lâm, đến vị trí đường dẫn lên cầu vượt Hòa Cầm thì lật đổ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Hạt trưởng hạt kiểm lâm Hòa Vang, lý giải: Đây quy trình bình thường của ngành khi phát hiện xe có dấu hiệu nghi vấn thì yêu cầu về trụ sở để làm rõ.

Bước đầu, tài xế xe đã cung cấp được thủ tục, giấy tờ hợp lệ. Xe chở 60 khối gỗ chủ yếu hương, trắc thuộc nhóm 1- nhóm 6, do Cty TNHH MTV Hà Phương (Gia Lai) xuất bán cho một đơn vị ở Bắc Ninh và đang trên đường chở ra địa phương này.

Việc một số đầu gỗ không có dấu búa của kiểm lâm, theo ông Hùng do gỗ được xẻ thành tấm, miếng nên không nhất thiết phải đóng búa lại.

Sáng 21-11, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Cẩn, Hạt phó hạt kiểm lâm Hòa Vang xác nhận: Đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vấn đề về chủng loại, số lượng gỗ có đúng với hóa đơn chứng từ hay không.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG