Gần 40 người bị thương trong vụ nổ gas ở Bắc Ninh

Vụ hỏa hoạn năm 2012 tại KCN Quế Võ - Bắc Ninh
Vụ hỏa hoạn năm 2012 tại KCN Quế Võ - Bắc Ninh
TPO – Một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó cột khói đen bốc lên nghi ngút tại một nhà máy sang chiết gas nằm trong khu Công nghiệp Khai Sơn (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

> 'Bà hỏa' thiêu rụi hai kho hàng

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ gas gây cháy lớn

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo anh Vũ Đình Khoa, một hộ dân ở xã Thanh Khương (Thuận Thành Bắc Ninh) cho biết, vụ cháy bắt đầu cách đây khoảng hơn 9h sáng ngày 5-12. “Tôi đang đi ngoài đường bỗng giật thột bởi một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ nhà máy nằm trong Khu Công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh”.

Theo anh Khoa, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, hàng trăm công nhân đã phải hoảng sợ tháo chạy. Hiện (gần trưa) lực lượng cứu hỏa vẫn chưa có mặt tại hiện trường. Tại ngôi nhà cách đấy khoảng 500m, anh Khoa vẫn thấy cột khói đen bốc lên nghi ngút.

Clip vụ cháy do một độc giả cung cấp

Trao đổi trực tiếp với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Tá Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, công an tỉnh đã nhận được thông tin về vụ việc.

“Chúng tôi đã huy động lực lượng PCCC chuyên nghiệp, công an huyện và công an địa phương cùng 4 xe cứu hỏa xuống hiện trường” – ông Hận nói.

Theo thông tin mới nhận được, vụ nổ tại công ty TMCP dầu khí An Dương (Thuận Thành, Bắc Ninh) sáng 5-12 đã khiến gần 40 công nhân bị thương. Hai công nhân nặng nhất đã được chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư huyện ủy huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), đến thời điểm hiện tại, 32 công nhân bị thương trong vụ nổ kinh hoàng tại Nhà máy chiết nạp LPG An Dương, thuộc Công ty TMCP Dầu khí An Dương (lô 2, Khu Công nghiệp Khai Sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh) sáng ngày 5-12.

Các công nhân đã được đưa đi cấp cứu. Trong đó, hai công nhân bị thương nặng nhất đã được chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương. Chính quyền sẽ có chính sách hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy nổ sớm nhất giúp hộ chữa bệnh và ổn định cuộc sống.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ.

Ghi nhận của PV báo Tiền Phong tại hiện trường, đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn khu chiết nạp gas. Mùi khí gas vẫn nồng nặc xung quanh khu vực nổ. Hàng trăm bình gas nằm chỏng chơ trong bán kính 100 m. Một số bình gas bắn mạnh nằm trên nóc một công ty cách đó 50 m.

Bồn chứa khí hóa lỏng của cơ sở này bị nổ tung, hai mảnh vỡ của bồn chứa văng cách xa khoảng gần 1km. Còn phần giữa của bồn chứa bị vỡ tung, ép thành một tấm thép. Độ dày của thép làm bồn chứa khoảng 1 cm.

Ở một bồn chứa khác bị văng khỏi kệ đỡ bằng bê tông vẫn bốc khói và bị cháy đen. Trong hiện trường vụ nổ, một chiếc xe bồn chở khí gas đã bị cháy rụi chỉ còn đống sắt.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG