Công an kết luận nguyên nhân vụ nổ gas ở Bắc Ninh

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây nổ chiều 5-12. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây nổ chiều 5-12. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO -Theo Đại tá Nguyễn Công Nghiệp–Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Công an tỉnh đã vào cuộc nhưng thấy không có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển hồ sơ sang bộ phận quản lý hành chính về cháy nổ”.

> Thông tin mới nhất về vụ nổ gas tại Bắc Ninh
> Gần 40 người bị thương trong vụ nổ gas ở Bắc Ninh

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây nổ chiều 5-12. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây nổ chiều 5-12. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Liên quan đến vụ nổ tại nhà máy chiết nạp LGP An Dương (thuộc Cty CPTM Dầu khí An Dương, KCN Khai Sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh) khiến hai công nhân bỏng nặng, hàng chục công nhân khác bị thương, ngày 6-12, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Công an tỉnh đã vào cuộc nhưng thấy không có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển hồ sơ sang bộ phận quản lý hành chính về cháy nổ”.

Trước đó, khoảng hơn 9h ngày 5-12, khi hai công nhân Trần Văn Tuấn (SN 1971, thủ kho) và Phạm Ngọc Thanh (SN 1979, lái xe) đang nạp gas từ xe bồn sang bồn chứa của nhà máy, bất ngờ gas rò rỉ, phát cháy, phóng trúng người hai công nhân. Hai công nhân vùng chạy ra ngoài kêu cứu.

Liền sau đó, lửa và khói đen bốc ra từ xe bồn, kèm theo những tiếng nổ lớn, nhiều bình gas nhỏ văng tứ phía. Hai chiếc bồn lớn cũng bị bắn tung ra khỏi khu vực nhà máy, toàn bộ cửa kính phía trước dãy nhà làm việc của Công ty vỡ tung.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực chứa hàng trăm bình gas khiến sức công phá vô cùng lớn. Lửa cùng các mảnh kính, sắt vỡ vụn và sức nóng bắn sang cả các công ty lân cận trong bán kính khoảng 500m trở lại. Vì thế, ngoài hai công nhân trực tiếp bị bỏng tại xe bồn nạp gas còn có gần 40 công nhân khác của công ty Sungwoo Vina – liền kề gần đó cũng bị thương, phải đi viện sơ cứu.

Đến trưa nay (6-12), BS. Nguyễn Văn Mạnh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) chỉ còn ba trường hợp nằm lại ở viện này, các nạn nhân khác đã ra viện. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chỉ còn một nạn nhân nằm viện. Hiện tại ở Viện Bỏng Quốc gia, hai trường hợp bị thương nặng vẫn đang nằm điều trị là Trần Văn Tuấn (SN 1971, ở Hà Nội) và Phạm Ngọc Thanh (SN 1979, ở Hưng Yên). Hiện, cả hai nạn nhân đã có thể trò chuyện và tiến triển tốt.

Theo Viết
MỚI - NÓNG