Bão số 9 có thể vào đất liền

Bão số 9 có thể vào đất liền
TP - Với hướng dịch chuyển xoay tròn như hiện nay, bão số 9 có thể sẽ hướng về phía đất liền nước ta trong vòng 2-3 ngày nữa mặc dù lúc đó nó có khả năng suy yếu nhiều, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư.

> Bão số 9 mạnh trở lại
> Bão số 9 có thể bẻ hướng trên biển Đông

Bão luẩn quẩn

Tối 8-12, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Hôm nay, bão có thể di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Sau đó, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía nam đông nam.

Đến chiều 9-12, vị trí tâm bão có thể cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm còn cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Đến mai, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía tây nam, hướng về phía đất liền nước ta với tốc độ chậm hơn nữa, 5 - 10 km/h. Đến 16 giờ ngày 10-12, vị trí tâm bão có ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 118,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730km về phía đông đông nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Và ngày kia, bão có thể tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây nam vẫn hướng về phía đất liền với tốc độ nhanh hơn một chút, khoảng 10 km/h.

Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, đến hôm qua, các tỉnh, thành tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 48.784 phương tiện/260.964 người biết diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đia phương tiếp tục quản lý, thông tin hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú bão. Đối với tàu thuyền ở khu vực quần đảo Trường Sa cần đề phòng bão đổi hướng di chuyển về phía nam.

Ủy ban Quốc gia TKCN sẵn sàng lực lượng, tổ chức ứng cứu và tìm kiếm cứu nạn; Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ ngư dân trú tránh, khi có yêu cầu.

Chưa khắc phục được tàu cá hỏng máy tại Trường Sa

Chiều 8-12, tin từ Trung tâm PCLB&TKCN khu vực miền Trung –Tây Nguyên cho hay: Sau gần một tuần gặp nạn, tàu cá QNg 96355 TS do ông Nguyễn Văn Tuấn làm thuyền trưởng vẫn chưa thể khắc phục được.

Tàu cá này bị hỏng ngày 3-12, tại khu vực đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa do sóng to gió lớn, đánh hỏng máy. Hiện tàu QNg 9635TS buộc neo vào tàu TS04 của Hải quân để tránh bão.

Cùng ngày, BCH PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho hay, căn cứ thời tiết khu vực gần bờ, đơn vị đã cho phép tàu vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn được ra khơi, phục vụ nhu cầu ra vào đảo của người dân và du khách.

Tuy nhiên, các loại tàu cá, tàu vận tải trên biển vẫn tiếp tục bị cấm ra khơi và lưu thông.

UBND tỉnh Phú Yên vừa họp triển khai công tác phòng tránh cơn bão số 9. BCH PCLB&TKCN tỉnh này đã có thông báo số 3 về cơn bão số 9 yêu cầu ngành chức năng chủ động đối phó với bão, không chủ quan lơ là.

Đến cuối ngày 8-12, theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung –Tây Nguyên, số tàu cá neo đậu, đánh bắt tại khu vực Hoàng Sa, Trường Sa giảm hẳn, chỉ còn gần 250 phương tiện, trong đó chủ yếu neo đậu tại quần đảo Trường Sa.

Trên đất liền khu vực Đà Nẵng và Bình Thuận, thời tiết chưa có diễn biến bất thường, hầu như không mưa, mực nước các sông ổn định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG