Nông dân hiến đất xây trường học ở rẻo cao

Nông dân hiến đất xây trường học ở rẻo cao
TP - Ngày 8-12, ông Hồ Văn Viên-Chủ tịch UBND xã Tà Long (huyện rẻo cao Đakrông) cho biết, một nông dân người dân tộc Pakô trong xã là Pả Hiếu, hiến gần 300m2 đất vườn đang canh tác để xây Trường mầm non Tà Long, đồng thời ông còn cung cấp điện, nước sinh hoạt cho trường để nuôi dạy các em trong điều kiện tốt nhất.

> Bất tín với người hiến đất
> Nông dân hiến đất góp công xây 6.000 km đường nông thôn
> Tuyên dương thanh niên hiến đất làm đường

Theo Chủ tịch Viên, đã chục năm nay, cứ vào đầu năm học mới Pả Hiếu nhận giúp đỡ 10 em học sinh Trường THCS Tà Long nhà ở xa được ở lại, ăn uống tại nhà mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG