Đề xuất mô hình chính quyền đô thị

Đề xuất mô hình chính quyền đô thị
TP - Ngày 24-12, tại TPHCM, Bộ Nội vụ phối hợp Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo góp ý về đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị (CQĐT). Theo ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cơ chế quản lý của TPHCM bộc lộ nhiều bất cập.

> 'Cởi trói' cho chính quyền đô thị: Bỏ HĐND giảm được 30 tỷ đồng
> Tám địa phương báo cáo thí điểm tổ chức chính quyền đô thị

Cụ thể: thành phố hiện có hơn 10 triệu dân, gần 100.000 người nước ngoài đang sống, làm việc, học tập nhưng mô hình quản lý hành chính tương tự như các tỉnh thành khác có dân số thấp hơn nhiều lần.

Ông Trí cho biết, TPHCM đề xuất Trung ương mô hình CQĐT năm 2012 khác so với năm 2007.

Cụ thể: TPHCM đề xuất không tổ chức HĐND xã, thị trấn; xây dựng hai cấp chính quyền hoàn chỉnh gồm có cơ quan dân cử (HĐND) và cơ quan hành chính (Ủy ban hành chính) thuộc hệ thống hành pháp cấp TPHCM và cấp thành phố vệ tinh (thành phố khu vực) trực thuộc TPHCM.

CQĐT cấp TPHCM xây dựng theo mô hình chuỗi ĐT có nhiều ĐT trong một ĐT lớn hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.