Lần đầu tiên Boeing 777 từ Nga tới Cam Ranh

Lần đầu tiên Boeing 777 từ Nga tới Cam Ranh
TP - Ngày 26-12, hai máy bay Boeing-777 của hai hãng hàng không Nordwind và OrielAir từ Mátxcơva (Nga) đáp xuống sân bay Cam Ranh, mang theo 652 hành khách.

Bà Hoàng Thị Phong Thu, Tổng Giám đốc Cty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Ánh Dương, đơn vị liên kết với các hãng du lịch Nga đưa khách đến Việt Nam, cho biết như vậy.

Có 286 khách đến Nha Trang, số còn lại đến Phan Thiết và Ninh Thuận.

Ông Lương Văn Thảnh, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, cho biết, đây là lần đầu tiên máy bay Boeing 777 hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.

Năm 2012, Cam Ranh đưa đón gần 1,2 triệu lượt khách tăng gần 4 lần so với năm 2004, khi sân bay được đưa vào khai thác thương mại.

Những hành khách trên chuyến bay quốc tế đầu tiên xuống sân bay Cam Ranh - Ảnh: Quang Phương - TTO
Những hành khách trên chuyến bay quốc tế đầu tiên xuống sân bay Cam Ranh - Ảnh: Quang Phương - TTO.

Cuối năm 2009, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung đã tổ chức khánh thành nhà ga hành khách, khai trương và công bố quy hoạch cảng hàng không quốc tế Cam Ranh giai đoạn đến 2020 và định hướng đến 2030. Ngay trong ngày khai trương, sân bay quốc tế Cam Ranh đã đón 3 lượt bay quốc tế (lượt bay đến và đi của hãng hàng không Silk Airlines (Singapore) và lượt bay đi của hãng hàng không Transaero (Nga).

Nhà ga mới với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỉ đồng cũng được khánh thành sau 19 tháng thi công và 4 tháng vận hành thử.

Theo quy hoạch, sân bay quốc tế Cam Ranh có tổng diện tích đất là 657,92ha, sử dụng cho dân sự (627,92ha) và quân sự. Dự kiến đến năm 2020 sẽ xây dựng thêm đường băng số 2, đến năm 2030 cải tạo và nâng cấp lại đường băng số 1 hiện có. Khu nhà ga hành khách đến năm 2015 được sử dụng với công suất 1,5 triệu khách/năm; đến năm 2030 sẽ mở rộng thêm để đủ năng lực thông qua 8 triệu lượt khách/năm và 200.000 tấn hàng hóa/năm…

Tổng vốn đầu tư từ năm 2008 đến 2030 là 10.523 tỷ đồng (trong đó giai đoạn 2008-2020 là 3.426 tỷ đồng).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.