Thêm không khí lạnh, một số nơi rét hại

Thêm không khí lạnh, một số nơi rét hại
Chiều tối mai (29-12) sẽ có thêm đợt không khí lạnh mạnh tăng cường về miền Bắc, duy trì trạng thái rét đậm, rét hại. Bão trên biển Đông đã suy yếu thành áp thấp và tan dần.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, khoảng chiều và tối mai (29-12), đợt không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ gây mưa, rét đậm, rét hại.

Nền nhiệt các địa phương miền Bắc đã ở ngưỡng thấp sẽ còn tiếp tục hạ sâu. Một số vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, nhiệt độ xuống dưới 8 độ C; khu vực Hà Nội thấp nhất 12- 13 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều mai ở Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng và ngày 30-12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ chiều tối mai gió đông bắc lại mạnh lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Về bão Ngộ Không trên biển Đông, theo thông báo từ cơ quan khí tượng, tối qua bão đã suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới và còn tiếp tục suy yếu thêm.

Tuy nhiên, hoàn lưu của áp thấp kết hợp với không khí lạnh còn tiếp tục gây thời tiết xấu trên biển, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG