Từ 1-1-2013, sinh con được nghỉ 6 tháng

Từ 1-1-2013, sinh con được nghỉ 6 tháng
TP - Bà Trần Thị Thuý Nga - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, từ 1-1-2013, chế độ thai sản của lao động nữ sẽ được cộng thêm hai tháng theo quy định mới của Bộ luật Lao động sửa đổi.

> Lao động nữ nghỉ sinh sáu tháng từ tháng 1-2013
> Chuyện gia đình một người lính

Theo đó, tổng thời gian lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi hay sinh ba, được cộng mỗi con thêm một tháng (tính từ con thứ 2) và thời gian nghỉ trước khi sinh không quá hai tháng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.