Sập tường nhà bốn tầng, hai người thoát chết

Hiện trường vụ sập tường công trình đang xây dựng ở phố Vọng Hà
Hiện trường vụ sập tường công trình đang xây dựng ở phố Vọng Hà
TPO – Một đoạn tường của công trình đang xây dựng tại số 51, phố Vọng Hà (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ đổ sập, khiến hai người suýt chết.

> Rơi từ tầng ba, hai thanh niên thương vong

Hiện trường vụ sập tường công trình đang xây dựng ở phố Vọng Hà
Hiện trường vụ sập tường công trình đang xây dựng ở phố Vọng Hà.

Hai người may mắn thoát chết là anh Trần Vũ (SN 1970, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và chị Vũ Thị Thục (SN 1961, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) – người bán hàng rong.

Chưa hết bàng hoàng, anh Vũ cho biết, khoảng 10h hôm nay (31-12), anh đang đi xe máy ngang qua công trình xây dựng số 51 phố Vọng Hà, bất ngờ một đoạn tường đổ sập xuống. Rât may, anh kịp thời lao ra khỏi xe máy, thoát chết.

Chị Thục đang đẩy xe bán hàng rong qua đây, bị tường đổ ập xuống, đè lên người. Chị Thục bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, xe máy của anh Vũ và xe đạp của chị Thục bị gạch vữa vụn đè.

Nhiều người dân ở đây cho biết, công trình này là tòa nhà bốn tầng, xây được gần hai năm.

Vụ tai nạn trên khiến nhiều người dân bức xúc trước việc thi công cẩu thả của công nhân.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt giải quyết vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG