Lạng Sơn xuất hiện băng tuyết, người và gia súc ngã bệnh

Lạng Sơn xuất hiện băng tuyết, người và gia súc ngã bệnh
TP - Trưa 6-1, nhiệt độ ở đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), xuống dưới 2oC, giá rét, kèm theo mưa phùn, xuất hiện băng tuyết. Ở các địa bàn khác trong tỉnh, nhiệt độ xuống thấp, lạnh buốt, nhiều người già, trẻ nhỏ và gia súc ốm; các em học sinh phải nghỉ học.

> Mẫu Sơn rét buốt, còn ba độ C
> Sa Pa trắng trời băng tuyết

Ông Đặng Tăng Phúc, người Dao, sống trên đỉnh Mẫu Sơn cho biết: Mấy ngày hôm nay, cơn gió mang hơi lạnh về, bao phủ khắp núi đồi Công Sơn, Mẫu Sơn. Khoảng 9 giờ, ngày 6-1, có băng tuyết trắng trên vật dụng, nhà cửa, cây cối.

Nghe tin này, có gần hai trăm du khách các tỉnh như: Bắc Ninh, Hà Nội và TP Lạng Sơn lên khu du lịch Mẫu Sơn, nơi có độ cao 1.541m để “đón tuyết”.

Bên phía núi Công Sơn (huyện Cao Lộc), mỗi ngày giá rét lại tăng cường, người dân không đi làm nương, làm rẫy, ở nhà đóng cửa, rang thịt mỡ ăn chống rét.

Thầy giáo Hoàng Mạnh Tuynh, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học- THCS xã Công Sơn cho biết, từ sáng 6-1, nhà trường đã cho 293 học sinh nghỉ học, đối với các em ở nội trú, các thầy cô giáo đôn đốc kiểm tra chỗ nghỉ, tăng khẩu phần ăn, tăng cường chất dinh dưỡng cho các em.

Thời tiết buốt giá làm người già, trẻ em mắc các chứng bệnh sưng phổi, ho. Hai ngày gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh tăng đột biến, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 lượt người đến chữa trị các bệnh: Tê buốt chân tay, đau đầu, dị ứng.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn cho biết: Mùa đông ở Lạng Sơn thường xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cây trồng, vật nuôi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG