Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Lào Cai

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai Ảnh: TTXVN
TP - Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại một số tỉnh Tây Bắc, chiều 6-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Lào Cai.

> Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương
> Đưa quan hệ Việt-Lào đi vào chiều sâu và hiệu quả
> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước

Tổng Bí thư biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đồng tâm nhất trí, phát huy cả nội lực và ngoại lực, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả đầy ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Lào Cai cần quan tâm hơn nữa công tác xóa nghèo, giảm nghèo bền vững, gắn với bảo đảm công bằng xã hội. Đồng thời, phải giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, chống âm mưu phá hoại từ bên ngoài; tiếp tục giữ vững và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển với nước bạn; mong muốn Đảng bộ Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước đó, sáng 6-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại xã Bản Lầu, huyện vùng cao biên giới Mường Khương - một trong 62 huyện nghèo của cả nước.

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.