Công bố quyết định điều chuyển Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng

Ông Bùi Thế Nghĩa
Ông Bùi Thế Nghĩa
TPO-Ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng cho biết sáng nay, 15-1, công bố quyết định điều chuyển ông Bùi Thế Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng giữ chức Phó GĐ sở.

> Điều chuyển Bí thư huyện ủy Tiên Lãng làm Phó giám đốc Sở

Luân chuyển ban lãnh đạo công an huyện Tiên Lãng

Trước đó, chiều 14-1, tại Huyện ủy huyện Tiên Lãng, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng chủ trì cuộc họp công bố quyết định điều chuyển ông Cao Xuân Liên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng thay ông Nghĩa từ ngày 15-1.

Trong vụ cưỡng chế thu hồi đầm trái luật của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) sáng 5-1-2012, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng Bùi Thế Nghĩa đã bị xử lí kỉ luật với hình thức cảnh cáo.

Tại cơ quan điều tra, liên quan đến vụ án hủy hoại nhà và tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng khai về vai trò chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng Bùi Thế Nghĩa là khoảng 14 giờ ngày 5-1 (ngày cưỡng chế đầm của gia đình ông Vươn-PV), khi lực lượng cưỡng chế đang ở nhà Tổng đội Thanh niên Xung phong thì ông Nghĩa và ông Hiền hội ý với nhau và gọi ông Khanh đến.

Ông Nghĩa nói với ông Khanh “Nhân đà này, ta phá luôn cái nhà 2 tầng đấy đi và thu nốt cả 21 ha bàn giao cho xã luôn”. Ông Hiền nói “phá bay đi”. Ông Nghĩa nói tiếp và xua tay phải ba lần “Keng đi, keng đi, keng đi”... Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, ông Nghĩa chối tội và khẳng định mình không ra lệnh hay chỉ đạo ông Khanh tổ chức hủy hoại tài sản của gia đình ông Vươn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG