Nóng bỏng pháo lậu

Nóng bỏng pháo lậu
TP - Những ngày áp Tết, trên tuyến biên giới Lạng Sơn, dân buôn lậu, cửu vạn tìm mọi thủ đoạn, phương thức đưa pháo nổ từ Trung Quốc vào nội địa, trên các tuyến đường bộ, đường sắt.

> 25kg pháo nổ giấu trên xe khách tuồn về Hà Nội
> Thu giữ pháo nổ lậu lớn nhất từ trước đến nay

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2012, các đối tượng vi phạm chủ yếu là người ngoại tỉnh, phần lớn là Bắc Giang, Nghệ An, Hưng Yên.

Sau khi sang Trung Quốc làm thuê, họ được các đối tượng xấu chào mời mua pháo giá rẻ, mang về quê tiêu thụ, kiếm lời.

Họ cất giấu pháo lẫn vào các loại hàng hoá, mang vác qua đường mòn biên giới, sau đó sử dụng nhiều loại phương tiện giao thông để vận chuyển về các tỉnh nội địa.

Ngày 14-1, Lê Đình Tùng (SN 1988) và Đặng Xuân Thắng (SN 1987, đều trú tại Đô Lương, Nghệ An), mua 25 kg pháo nổ các loại từ Pò Chài (Quảng Tây, Trung Quốc), sau đó ém hàng trên xe taxi 12A-01167, ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng), chờ đến 22 giờ mới xuất phát về hướng thành phố Lạng Sơn.

Khi Đội QLTT số 10 tỉnh Lạng Sơn phát hiện, truy bắt, chiếc xe chở pháo lậu phóng bạt mạng. Thấy khó chạy thoát, Tùng, Thắng xuống xe, lội bùn ruộng ven đường chạy trốn. Lực lượng chống buôn lậu bủa vây, sau hơn hai tiếng mới tóm được bọn chúng trong một lùm cây.

Ngày 14-1, công an còn phát hiện thêm hai vụ, thu giữ tổng cộng 84 kg pháo ở khu vực biên giới Cao Lộc; quyết định khởi tố 6 đối tượng vận chuyển.

Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Thắng Lợi, cho biết, đêm 13-1, Đội chống buôn lậu trên địa bàn biên giới phát hiện, thu giữ khoảng 60 kg pháo nổ giấu trong các toa tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn.

Số pháo này, được nhập từ ga Bằng Tường (Trung Quốc), đến khu vực ga quốc tế Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) thì bị phát hiện. Chủ lô hàng trên đã cao chạy xa bay.

Theo đại tá Nguyễn Trung Thực, Phó giám đốc Công an Lạng Sơn, lực lượng công an trên địa bàn mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm gắn với đấu tranh phòng, chống các sai phạm về pháo; chủ động kết hợp biện pháp nghiệp vụ, tăng cuờng kiểm tra, kiểm soát, nhất là phương tiện chở hàng, vận tải hành khách.

Kết quả, đã bắt 155 vụ, thu hơn 7 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất. Đã khởi tố 36 vụ, 49 bị can. Tuy vậy, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đại tá Thực cho rằng, trong khi tuyến biên giới Lạng Sơn căng mình truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, thì một số nơi ở miền xuôi, công tác tuyên truyền, giáo dục, xử lý vi phạm chưa thực sự quyết liệt.

Theo thống kê, có tới hơn 90% đối tượng vi phạm là người dân ở một số tỉnh, thành khu vực miền Bắc.

Ngăn chặn, xử lý nghiêm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, tổ chức ngày 14-1, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Vy Văn Thành, nhấn mạnh: Không thể có suy nghĩ rằng “dưới xuôi vẫn buôn bán, đốt pháo ầm ầm, có việc gì đâu”, mà lơ là, buông lơi nhiệm vụ, mà cần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc chặn bắt, xử lý nghiêm minh.

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương đưa ra xét xử công khai một số vụ án buôn bán, vận chuyển pháo nổ để răn đe.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, các cấp, các ngành ở Lạng Sơn rà soát, lập danh sách gần 600 trường hợp là thanh, thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật, sai phạm về pháo cao và số đã bị xử lý do đốt pháo nổ những năm trước để gọi hỏi, yêu cầu ký cam kết không vi phạm về pháo; giao cho gia đình, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở, phối hợp giáo dục, quản lý.

Tỉnh Lạng Sơn đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết Tết Quý Tỵ 2013, với mục tiêu “Ngăn chặn triệt để nạn buôn bán, vận chuyển pháo, đảm bảo tuyến đầu không có tiếng pháo nổ trên địa bàn”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG