Thêm 5 điểm có nữ CSGT làm nhiệm vụ

Thêm 5 điểm có nữ CSGT làm nhiệm vụ
Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết từ hôm nay (21-1), đơn vị tiếp tục triển khai bố trí nữ CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông ở năm ngã tư trọng điểm.

Thêm 5 điểm có nữ CSGT làm nhiệm vụ

Nữ CSGT Sài Gòn, Thanh Hoá 'tác chiến'
> Xem nữ CSGT Sài Gòn rèn quân

Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết từ hôm nay (21-1), đơn vị tiếp tục triển khai bố trí nữ CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông ở năm ngã tư trọng điểm.

Thượng sỹ Đỗ Thị Loan say sưa làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Hàng Bài -Tràng Tiền. Ảnh: T.N - M.Đ
Thượng sỹ Đỗ Thị Loan say sưa làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Hàng Bài -Tràng Tiền. Ảnh: T.N - M.Đ.
 

Các nữ CSGT sẽ thực thi nhiệm vụ tại các chốt: Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, Nguyễn Thái Học - Chu Văn An, Cát Linh - Tôn Đức Thắng, Xuân Thủy - Trần Thái Tông và Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Như vậy đến nay TP Hà Nội có tổng cộng 15 nút giao thông có nữ CSGT làm nhiệm vụ.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội, sau hơn nửa tháng thực hiện nữ CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông đã thu được những ý kiến phản hồi tích cực từ phía dư luận xã hội cũng như nhận được đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Hà Nội. Ý thức người dân tham gia giao thông cũng đã có chuyển biến tích cực. Đây là lý do khiến Công an Hà Nội nhân rộng mô hỉnh này.

P. V

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.