Không có vùng cấm xử lý 'chạy' công chức

Không có vùng cấm xử lý 'chạy' công chức
Ông Hồ Quang Lợi - trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - khẳng định như vậy tại phiên họp thông tin về việc kiểm tra nội dung “chạy” công chức thủ đô, chiều 21-1.

> ‘Chạy chức là loại tham nhũng nguy hiểm nhất’
> Kiểm tra, chưa phát hiện ai 'chạy' công chức 100 triệu

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi khẳng định “quan điểm của thành phố là không có vùng cấm trong xử lý người “chạy” công chức” - Ảnh: Xuân Long (Tuổi Trẻ)
Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi khẳng định “quan điểm của thành phố là không có vùng cấm trong xử lý người “chạy” công chức” - Ảnh: Xuân Long (Tuổi Trẻ).

Theo ông Lợi, để vạch mặt điểm tên, chỉ ra địa chỉ có hay không “chạy” công chức 100 triệu đồng, để trúng tuyển, hoàn toàn không dễ. Tuy nhiên, ông Lợi cũng khẳng định quan điểm của lãnh đạo thành phố là xử lý nghiêm nếu phát hiện, bất kể người đó là ai, ở đâu.

“Tôi khẳng định rõ quan điểm của thành phố là không có vùng cấm trong xử lý người chạy công chức. Đề nghị báo chí nếu có thông tin, tư liệu tin cậy về chạy công chức thì cứ công khai trên mặt báo, thành phố sẽ kiểm tra, xử lý” - ông Lợi nói.

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết, trong quá trình kiểm tra thông tin ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nêu tại kỳ họp HĐND TP cuối năm về “chạy” công chức thủ đô ít nhất 100 triệu đồng, kết quả mới chỉ dừng lại ở việc xác định có việc nhờ vả nâng điểm cho các thí sinh, chưa phát hiện được trường hợp nào đưa tiền, nhận tiền.

Tuy nhiên, ông Sáng thừa nhận, ở cương vị ông công tác, ông cũng đã nghe dư luận nói về hiện tượng “chạy” công chức.

“Đồng chí Dực nói khi phát biểu như vậy (thông tin chạy công chức thủ đô - PV) là qua nắm thông tin dư luận xã hội, nơi dư luận có thông tin nhiều về việc “chạy” công chức là ở quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, Ứng Hòa. Chúng tôi đã lập ba đoàn kiểm tra tại ba quận huyện này... Đến nay, đồng chí Dực cũng chưa có thông tin gì thêm ngoài thông tin đã nêu” - ông Sáng cho biết.

Theo Xuân Long
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.