Chưa dẹp hết nạn chặt chém, xin tiền tại lễ hội chùa Hương

Chưa dẹp hết nạn chặt chém, xin tiền tại lễ hội chùa Hương
TP - Trao đổi với báo chí chiều qua, lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức thừa nhận mặc dù huyện đã rất cố gắng xử lý vi phạm tại lễ hội chùa Hương, nhưng nạn vòi vĩnh, xin thêm tiền của lái đò và một số dịch vụ tại đây vẫn còn tiếp diễn.

> Chùa Hương sẽ khai hội vào mồng 6 Tết
> Bắt nhóm làm giả vé thắng cảnh chùa Hương

Một trong những nguyên nhân dẫn đến khó kiểm soát tình trạng này là số lượng xuồng, đò quá lớn, lên đến khoảng 5.000 chiếc và hoạt động có tính chất thời vụ.

UBND huyện Mỹ Đức khuyến cáo, du khách khi sử dụng các dịch vụ tại chùa Hương cần thoả thuận giá tiền trước khi mua để tránh bị ép giá, chặt chém.

Cũng theo UBND huyện Mỹ Đức, trong mùa lễ hội năm 2013, tuyệt đối không bố trí các điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn, sân ngoài cổng Nam Thiên Môn, sân động Hương Tích, cổng động Hương Tích; cấm quảng cáo và tổ chức dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã. Xuồng, đò có máy động cơ không giấy phép sẽ không được hoạt động...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG