Lễ hội đền Trần phát 50.000 cánh ấn trong 3 ngày

Lễ hội đền Trần phát 50.000 cánh ấn trong 3 ngày
TP - Ngày 30-1, UBND TP Nam Định tổ chức họp báo về lễ khai và phát ấn đền Trần năm 2013, theo đó, việc khai và phát ấn sẽ được thực hiện trong 3 ngày (từ 14 đến 16, tháng Giêng âm lịch).

> Ấn đền Trần được phát giờ nào, ở đâu?
> Kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định

Ban tổ chức cho biết sẽ có 50.000 cánh ấn được phát trong lễ hội đền Trần 2013.

Trao đổi với PV Tiền Phong bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, cho biết, UBND thành phố Nam Định đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần năm 2013. Theo đó, chính quyền thành phố Nam Định có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường. Nghi lễ rước và khai ấn sẽ do địa phương và Tổ từ đền Trần thực hiện.

Từ 22h15’ đến 22h40’ đêm 14 tháng Giêng, UBND thành phố Nam Định thực hiện nghi lễ dâng hương trước sân đền Thiên Trường (nằm trong khu di tích đền Trần, chùa Tháp).

Từ 22h40’ đến 23h10’ tổ chức nghi lễ rước ấn do đại diện người dân và chính quyền phường Lộc Vượng thực hiện. Khoảng 23h15’, Ban Quản lý di tích, Chủ tịch UBND phường Lộc Vượng và Tổ từ đền Trần trực tiếp thực hiện nghi Lễ khai ấn đền Trần và đóng 10 cánh ấn bằng giấy màu vàng để dâng lên các đình, chùa chung quanh di tích như đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa, chùa Tháp, Văn chỉ Hiền Đàn, đình Tức Mặc, đình Kênh, đình Bái, đình Vĩnh Trường và lưu hòm đựng ấn tại nhà đền.

Bà Tính cho biết, năm nay, Ban tổ chức sẽ phát Ấn cho nhân dân và du khách thập phương từ 7h ngày 15 tháng Giêng tại một số địa điểm trong khuôn viên khu di tích đền Trần. Chất liệu phôi Ấn thống nhất một loại giấy màu vàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.