Thủ quỹ mất tăm, giáo viên mất tiền

Thủ quỹ mất tăm, giáo viên mất tiền
TP - Chiều 4-2, ông Trần Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, đã chỉ đạo phòng giáo dục huyện lên phương án ứng tiền cho giáo viên Trường mần non Anh Đào, xã Thành Sơn (Khánh Sơn) ăn Tết, sau khi thủ quỹ trường này biến mất cùng với toàn bộ tiền lương tháng 1, tháng 2 và tiền thưởng Tết của 34 cán bộ, giáo viên trong trường.

> Ôm 100 tỷ đồng của đối tác rồi biến mất
> Giả công an, lừa đảo tiền chạy án

Ngày 29-1, văn thư kiêm thủ quỹ của trường mầm non Anh Đào là ông Phạm Trọng Thức Em đã tới Kho bạc Nhà nước huyện Khánh Sơn rút tiền lương tháng 1, tháng 2 và tiền thưởng Tết của giáo viên, cán bộ của trường, nhưng không báo cho nhà trường.

Ngày 30-1, Kho bạc Nhà nước huyện Khánh Sơn thông báo đã có lương và thưởng, nhà trường yêu cầu ông Em chi trả tiền, ông Em khất đến ngày 31-1.

Nhưng từ hôm đó ông Em không tới trường, gia đình nói ông ta đã đi khỏi nhà, mấy ngày nay chưa về. Phần lớn giáo viên Trường mầm non Anh Đào ở quê xa, họ đang rất lo lắng, vì chưa có tiền về quê.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.