Đội phó CSGT huyện đi Camry biển giả

Chiếc xe Camry sang trọng nhưng lắp biển số giả của Đội phó CSGT huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Chiếc xe Camry sang trọng nhưng lắp biển số giả của Đội phó CSGT huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên
TPO – Mới được nhà mẹ vợ mua tặng cho chiếc xế hộp Camry gần một tháng, đang chờ lấy biển số, một đại úy CSGT huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã tự làm một biển số giả 29A-226.86 để lưu thông.

> Tạm giữ 16 'siêu xe' nhập lậu
> Thái Nguyên lập đoàn kiểm tra phá rừng

Chiếc xe Camry sang trọng nhưng lắp biển số giả của Đội phó CSGT huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Chiếc xe Camry sang trọng nhưng lắp biển số giả của Đội phó CSGT huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Dư luận huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đang bàn tán xôn xao về việc một cán bộ CSGT huyện đi xế hộp biển số giả. Đó là Đại úy Đàm Quang Tuấn, Đội phó đội CSGT công an huyện Đồng Hỷ. Chiếc xe của Đại úy Tuấn hiệu Camry mới mua, gắn BKS cực khủng: 29A-226.86.

Qua xác minh tại Phòng CSGT Hà Nội, BKS 29A -226.86 đã được cấp cho một người đi xe Mercedes Benz, có hộ khẩu tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Cán bộ của phòng CSGT Hà Nội cũng khẳng định, biển số xe Camry mà Đại úy Đàm Quang Tuấn đang sử dụng để lưu thông là biển số giả.

Trao đổi với phóng viên chiều 5-2, ông Nguyễn Quang Sơn - Trưởng công an huyện Đồng Hỷ cho biết: “Chúng tôi đã trao đổi với anh Tuấn thì được biết là chiếc xe Camry này anh Tuấn vừa được gia đình đằng vợ mua cho (mẹ vợ anh Tuấn có hộ khẩu ở Hà Nội). Anh Tuấn có nói với chúng tôi chiếc xe đang dùng là biển số không thật, đây là việc làm sai rồi”.

Ông Sơn cũng cho biết, việc một cán bộ cảnh sát giao thông sử dụng biển số giả là điều không thể chấp nhận được. Lãnh đạo công an huyện sẽ yêu cầu anh Tuấn kiểm điểm, tháo biển số giả và xử lý theo quy định.

Được biết, đang trong thời gian chờ để lấy BKS, Đại úy Đàm Quang Tuấn đã tự làm biển số giả trên để lưu thông.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.